Trao tặng hiện vật của biệt động Sài Gòn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 20:18 GMT+7

Chiếc ô tô 4 chỗ là một trong hơn 100 hiện vật được trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Thái Bình

VTV.vn - Sáng 28/4, Bảo tàng tỉnh Thái Bình tổ chức lễ tiếp nhận hơn 100 hiện vật của gia đình anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, quê ở xã Vũ Đông, Thái Bình.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai tự là Mai Hồng Quế, bí danh Năm U.Som, nguyên cán bộ Đội biệt động 159, Quân khu Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định.

Gia đình ông đã trao tặng bảo tàng hơn 100 hiện vật. Trong đó, đáng chú ý là chiếc ô tô 4 chỗ ông tự mua, dùng làm phương tiện hoạt động trong các cơ quan đầu não của địch, cất giấu tài liệu, vũ khí, tiền, vàng chuyển đến các cơ sở bí mật, đưa đón cán bộ lãnh đạo Quân khu Sài Gòn - Gia Định ra vào hoạt động tại nội thành Sài Gòn từ năm 1963 - 1968.

Gặp gỡ Ni cô Huyền Trang của “Biệt động Sài Gòn” Gặp gỡ Ni cô Huyền Trang của “Biệt động Sài Gòn” Ký ức biệt động Sài Gòn Ký ức biệt động Sài Gòn Mở hầm vũ khí bí mật của Biệt động Sài Gòn cho khách tham quan Mở hầm vũ khí bí mật của Biệt động Sài Gòn cho khách tham quan

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước