Triển khai thiết chế công đoàn cho công nhân đầu tiên ở phía Nam

VTV9-Thứ hai, ngày 16/07/2018 11:00 GMT+7

VTV.vn - Để chia sẻ khó khăn với công nhân, một mô hình thiết chế công đoàn mới lần đầu tiên được xây dựng ở phía Nam.

Dù mới chỉ hoàn thành phần giải phóng mặt bằng và khu nhà mẫu, mỗi ngày khu dự án Thiết chế công đoàn tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đón khá đông công nhân đến tìm hiểu. Là Chủ tịch Công đoàn của Công ty Cổ phần May Sông Tiền với hơn 1.000 lao động, chị Đào Thị Kiếm hiểu rất rõ đâu là nguyên nhân khiến công nhân không thể yên tâm với công việc.

Nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ của công nhân khá cao. Tuy nhiên, tại tỉnh Tiền Giang, trong số 100 doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp có quỹ đất dành cho nhà ở, nhà trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để công nhân có thể yên tâm công tác, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đầu tư gần 700 tỷ đồng cho mô hình thiết chế công đoàn tại tỉnh Tiền Giang, phục vụ cho khoảng 1.000 công nhân. Trong đó, toàn bộ phần đầu tư cho cơ sở hạ tầng liên quan như: đường giao thông, khu đa năng, siêu thị, nhà trẻ đều không tính vào giá thành xây dựng.

Mục tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động là đến năm 2030, toàn bộ hơn 430 khu, cụm công nghiệp trong cả nước có được nơi ở đáng sống cho người lao động.

Tiếp tục khẳng định vai trò công đoàn bảo vệ quyền lợi lao động Tiếp tục khẳng định vai trò công đoàn bảo vệ quyền lợi lao động

VTV.vn - Sáng nay (3/7), tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 12.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước