Triệt phá thành công nhiều vụ buôn bán ma túy, heroin

VTV9-Chủ nhật, ngày 03/07/2016 19:07 GMT+7

(Ảnh minh họa. Hữu Quyết/TTXVN)

VTV.vn - Trong những ngày qua, lực lược chức năng đã triệt phá thành công nhiều vụ vận chuyển, buôn bán ma túy, heroine tại các tỉnh Lào Cai, Hải Dương và Hà Tĩnh.

Lào Cai: Bắt đối tượng vượt biên, mua ma túy về bán lẻ

Lực lượng chức năng đồn Biên phòng A Mú Sung, tỉnh Lào Cai, vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Hà Văn Trung và Giàng Văn Chung cùng trú tại xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát. Kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện 5 gói nhỏ chia thành 170 tép heroine cùng bơm kim tiêm và nước cất.

Hai đối tượng khai nhận, do nghiện ma túy nên đã rủ nhau vượt biên sang Trung Quốc, mua ma túy về để sử dụng và bán cho các con nghiện để kiếm lời.

Hải Dương: Triệt phá thành công chuyên án tàng trữ, buôn bán heroin

Sau thời gian theo dõi, mật phục, ngày 3/7, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đã triệt phá thành công chuyên án tàng trữ, buôn bán trái phép heroin trên địa bàn.

Đối tượng bị bắt trong chuyên án là Phạm Quang Tùng (trú tại khu 6, thị trấn Gia Lộc) khi đang bán gói heroin được đựng trong bọc màu vàng cho một con nghiện ở huyện Ninh Giang. Trong quá trình khám xét tại nơi ở của Tùng, lực lượng công an còn thu giữ thêm 15 gói giấy nhỏ bên trong chứa chất bột dạng cục được xác định là heroin

Đối tượng Tùng khai nhận đã mua số ma túy trên mua ở Hải Phòng, sau đó chia nhỏ ra bán cho các con nghiện để kiếm lời. Bản thân đối tượng là con nghiện đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về tội đánh nhau.

Hà Tĩnh: Mua ma túy để sử dụng và kinh doanh

Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, vừa bắt giữ đối tượng Lê Hoài Nam (sinh năm 1995 ở thôn Hợp Thắng xã Hương Minh) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tiến hành khám xét tại nhà đối tượng, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 6 gói ma tuý đá, 2 gói ma tuý dạng đá, 1 gói có chứa 2 viên hồng phiến dạng nén, 1 con dao màu đen, 1 ống thuỷ tinh (là dụng cụ để sử dụng ma tuý đá), 3 điện thoại di động và 500.000 đồng tiền mặt. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nam khai nhận, bản thân là con nghiện ma tuý, đã nhiều lần mua ma túy về tàng trữ trong phòng ngủ vừa để sử dụng vừa bán lẻ cho các đối tượng nghiện khác trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước