TT-Huế: Lỗ hổng trong quản lý hành lang an toàn lưới điện

Thời sự VTV-Thứ bảy, ngày 17/01/2015 17:19 GMT+7

Hành lang an toàn lưới điện đường dây 220 KV ở Thừa Thiên Huế đang bị xâm phạm khi nhiều đối tượng múc trộm đất ngay khu vực an toàn lưới điện của đường dây.

Ngay phía dưới đường dây điện 220 KV đi qua địa bàn hai xã Phong Sơn và Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là những hố đất bị đào bới nham nhở. Hiện trường cho thấy đối tượng khai thác trộm đất đang chực chờ để hướng đến diện tích đất còn lại sát chân cột điện. Phần lớn diện tích đất bị múc trộm nằm ở vị trí triền đồi, có nơi sát khe nước chảy vào mùa mưa.

Chưa nói đến hành vi khai thác đất trái phép, vấn đề nghiêm trọng hơn là điều gì sẽ xảy ra với những cột điện này, nhất là trong mùa mưa, khi tình trạng sạt lở đất vẫn thường xảy ra.

Có đến 6 vị trí nằm trong hành lang an toàn lưới điện bị múc trộm đất. Hiện trường vụ việc nằm cách khu vực dân cư khoảng 2 km và chỉ có một con đường độc đạo để đối tượng vi phạm vận chuyển đất ra khỏi hiện trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước