Tục đắp núi cát trong dịp Tết Chol Chnam Thmay

Dạ Thảo, Phú Cường (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 15:41 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/4, Tết Chol Chnam Thmay bước sang ngày thứ 3, là ngày Tết chính với lễ Tắm Phật thiêng liêng. Hầu hết bà con Khmer tập trung vào chùa hành lễ và cầu phước.

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer đã bước vào ngày thứ hai. Theo tục lệ, hôm nay (15/4), bà con vào chùa để tiến hành nghi thức đắp núi cát.

Tại chùa San Vor ở quận Ô Môn, một trong những chùa Khmer lớn tại thành phố Cần Thơ, nghi thức đắp núi cát đã diễn ra trong buổi sáng ở khu vực phía sau chánh điện.

Cát sạch được đắp thành 5 ngọn núi, tượng trưng cho 5 châu bốn biển. Trong đó ngọn trung tâm cao nhất tượng trưng cho Trái đất mình đang sống. Ý nghĩa của tục đắp núi cát là thể hiện lòng biết ơn đối với trời đất và chúng ta sống trên Trái đất này, làm lúa, làm ruộng, làm ăn sinh sống đều nhờ vào đất đai.

Tối nay, lễ đắp núi cát kết thúc bằng nghi thức làm lễ quy y cho núi và sang hôm sau làm lễ xuất thế. Hiện nay nhiều nơi dùng lúa hoặc gạo đắp núi cát, sau đó dâng cúng vào chùa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước