Tuyên dương 252 nhà giáo, học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 19/10/2016 17:16 GMT+7

VTV.vn - Ngày 19/10, Bộ GD&ĐT, Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển khoa học đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương nhà giáo và học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016.

Tới dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, ông Phan Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục – Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Bộ, ban, ngành, Sở GD&ĐT 63 tỉnh/thành phố và 252 giáo viên, học sinh tiêu biểu trong cả nước.

Trong số 126 nhà giáo về dự lễ tuyên dương có 10 giáo viên bậc học Mầm non, 28 giáo viên bậc học Tiểu học, 26 giáo viên bậc học Trung học cơ sở, 44 giáo viên bậc học Trung học phổ thông, 4 giáo viên hệ Giáo dục thường xuyên và 5 chuyên viên tại phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT. 126 giáo viên đã đại diện cho hơn 1 triệu giáo viên là những tấm gương điển hình về sự tận tâm, tận lực, đi đầu trong đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, có nhiều cải tiến, sáng kiến, nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, 126 học sinh đại diện cho hơn 15 triệu học sinh trong cả nước. Trong số này, 9 em học sinh Tiểu học, 22 em học sinh THCS, 95 em học sinh THPT. Học sinh nhỏ tuổi nhất được vinh danh là em Võ Hương Giang, học sinh lớp 2E, Trường Tiểu học Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đạt Giải Nhất thi Tiếng hát dân ca học sinh tiểu học toàn quốc.

Em Nguyễn Thiên Phú, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, bị liệt hai chân, vươn lên trong học tập, có thành tích xuất sắc ở môn Anh văn.

Ngoài ra, có 11 em học sinh dân tộc gồm dân tộc Tày, dân tộc Thái, dân tộc H’mông, dân tộc Nùng, dân tộc Mường về Thủ đô dự lễ vinh danh. Các em đều là những tấm gương vượt khó vươn lên học giỏi, rèn luyện tốt, đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các giải văn hóa, thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, tại buổi lễ, phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016- 2020" cũng được phát động, nhằm tạo môi trường và động lực để cán bộ, giáo viên và học sinh phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên, học sinh năng động, sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm học sắp tới.

Một số hình ảnh tại Lễ tuyên dương:

Tuyên dương 252 nhà giáo, học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 - Ảnh 1.

252 nhà giáo, học sinh tiêu biểu đã về dự lễ tuyên dương.

Tuyên dương 252 nhà giáo, học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 - Ảnh 2.

Trong đó, có em Nguyễn Thiên Phú, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, bị liệt hai chân, vươn lên trong học tập.


Tuyên dương 252 nhà giáo, học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 - Ảnh 3.

11 em học sinh dân tộc về Thủ đô dự lễ.

Tuyên dương 252 nhà giáo, học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 - Ảnh 4.

Nhiều giáo viên đã có những cống hiến, sáng tạo, đổi mới công tác dạy học, chất lượng giáo dục.

 

Tuyên dương 252 nhà giáo, học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 - Ảnh 5.

Em Võ Hương Giang, học sinh lớp 2E, Trường Tiểu học Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là học sinh nhỏ tuổi nhất dự lễ tuyên dương.

 

Tuyên dương 252 nhà giáo, học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 - Ảnh 6.

252 giáo viên, học sinh tiêu biểu dự lễ vinh danh lần này đại diện cho 16 triệu giáo viên, học sinh toàn quốc trong năm học 2015-2016.

Tuyên dương 252 nhà giáo, học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 - Ảnh 7.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước