Vận chuyển tôm giống lậu ngày càng "nóng" ở ĐBSCL

Huỳnh Tâm, Phúc Quốc (VTV9)-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 17:05 GMT+7

VTV.vn - Sau một thời gian tạm lắng, hiện tình trạng vận chuyển tôm giống chưa qua kiểm dịch lại diễn biến phức tạp tại các vùng nuôi tôm trọng điểm của ĐBSCL như Bạc Liêu, Cà Mau

Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 2h sáng, đây là lúc mà các phương tiện vận chuyển tôm giống đổ về các địa phương ĐBSCL rất nhiều. Chủ của một trong những xe vận chuyển tôm chưa qua kiểm dịch vừa bị ngành chức năng phát hiện và bắt giữ cho biết, số tôm giống này có nguồn gốc từ các tỉnh miền Trung được vận chuyển về giao cho các đầu nậu tại Bạc Liêu, Cà Mau, sau đó bán cho người nuôi tôm.

Do không kiểm dịch, trốn thuế nên phần lớn sản phẩm tôm giống đến đây chỉ có giá bán từ 15.000 - 20.000 đồng/ bọc, thấp hơn 5 lần so với tôm giống chất lượng cao. Ngành chức năng cho biết, ít nhất mỗi đêm kiểm tra, có đến 2-3 phương tiện chở hàng triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch.

Chỉ tính riêng tại tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã phát hiện đến 152 trường hợp vận chuyển hơn 92 triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Không chỉ vận chuyển trên tuyến quốc lộ, các phương tiện chở tôm giống chưa qua kiểm dịch còn đi cả các tuyến tỉnh lộ. Điều đáng nói, nhiều chủ phương tiện đã chống đối khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Được biết, hiện có nhiều chủ phương tiện chỉ đồng ý đóng phạt chứ không chấp nhận kiểm dịch theo quy định. Mặc dù hành vi này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và thương hiệu con tôm Việt Nam, thế nhưng, mức phạt cao nhất cũng chỉ 4 triệu đồng/lần vi phạm, chưa bằng 10% mức lợi nhuận mà các cơ sở kinh doanh - mua bán tôm chưa qua kiểm dịch có được cho mỗi chuyến hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước