Vệ sinh môi trường đảm bảo sau kỳ nghỉ lễ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/05/2017 18:57 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận, sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cảnh quan môi trường tại nhiều địa điểm du lịch đã rất sạch sẽ, không khác những ngày thường.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa rồi, lượng khách đổ về những điểm tham quan, vui chơi tại Hà Nội và các tỉnh khá đông, tuy nhiên lượng rác thải năm nay ít hơn các năm trước và vệ sinh môi trường vẫn đảm bảo.

Theo báo cáo của Công ty môi trường đô thị Hà Nội, lượng rác bình quân những ngày nghỉ lễ vừa qua trên địa bàn TP vẫn ở mức trung bình khoảng 7,5 nghìn tấn/ngày. Tại một số điểm vui chơi tập trung đông người như Công viên Thủ Lệ và Công viên nước Hồ Tây, lượng khách tham quan đã tăng từ 2-2,5 lần, lượng rác thải cũng tăng gấp đôi.

Hàng ngày, công ty đã huy động 1.350 công nhân lao động trực tiếp và 200 phương tiện để thu gom vận chuyển rác. Đặc biệt huy động 70 nhà vệ sinh lưu động ở Lăng Bác và một số điểm vui chơi để phục vụ khách du lịch. Nhìn chung ý thức về vệ sinh môi trường của du khách đã được nâng lên.

Còn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có hàng chục ngàn lượt khách du lịch đến với các bãi biển như Thuận An, Phú Thuận, Lăng Cô… Tuy nhiên sau kì nghỉ lễ, có thể nhận thấy được cảnh quan môi trường tại đây rất sạch sẽ, không khác ngày thường.

Trong kỳ nghỉ, các bãi tắm được bố trí hệ thống loa phát thanh tuyên truyền đến người dân cũng như du khách vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Các nhà hàng kinh doanh được quán triệt trong việc giữ gìn vệ sinh ngay từ những ngày trước lễ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

nghỉ lễ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước