"Việc tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương là chưa thỏa đáng"

Mai Oanh - Phạm Dịu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 18:42 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng, việc tạm giam BS. Hoàng Công Lương, người tiến hành chạy thận cho các bệnh nhân bị sự cố tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, là chưa thỏa đáng.

Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu, Chống độc Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế. Các kiến nghị cho rằng, việc cung cấp nguồn nước an toàn là trách nhiệm của bệnh viện, bác sĩ không có chuyên môn kỹ thuật. Bác sĩ Lương được bàn giao qua điện thoại từ cán bộ vật tư, nếu chờ bàn giao bằng văn bản sẽ mất thời gian khi lượng bệnh nhân chờ lọc thận rất đông. Hơn nữa, nếu lọc máu sau khi nhận văn bản thì hậu quả vẫn xảy ra như vậy. Cùng quan điểm bảo vệ bác sĩ Lương, Vụ trưởng Vụ pháp chế cũng đã lên tiếng.

Bên cạnh đó, bệnh nhân Lê Thị Thùy Linh, 1 trong 18 bệnh nhân bị tai biến trong sự cố y khoa chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nhưng đã may mắn thoát chết, cũng đã làm đơn kiến nghị gửi Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Qua đó, bệnh nhân Linh bày tỏ mong muốn cơ quan này nhanh chóng xem xét và trả tự do cho bác sĩ Hoàng Công Lương.  

Tranh luận về trách nhiệm của bác sĩ Hoàng Công Lương Tranh luận về trách nhiệm của bác sĩ Hoàng Công Lương Nhìn lại vụ tai biến chạy thận khiến 8 bệnh nhân tử vong Nhìn lại vụ tai biến chạy thận khiến 8 bệnh nhân tử vong Dựng lại hiện trường vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình Dựng lại hiện trường vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước