Việt Nam - Campuchia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Thạch Thông, Huỳnh Sang (PV thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 17/08/2017 06:10 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Ngày 16/8, Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017 - 2020 đã diễn ra tại Campuchia.

Tại tỉnh Kampot (Campuchia) Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bà Men Sam On, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, đã chủ trì Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017 - 2020.

Các nội dung trọng tâm tại hội nghị lần này tập trung tuyên truyền sâu rộng để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử mối quan tốt đẹp, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, vận động nhân dân các tỉnh biên tỷ lệ hộ nghèo.

Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới chọn các nội dung thiết thực, phù hợp từng địa phương để Mặt trận các cấp ký kết thi đua, góp phần xây dựng khu dân cư khu vực biên giới an ninh, trật tự, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng với Campuchia Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng với Campuchia

VTV.vn - Chủ tịch UBTW MTTQVN Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Campuchia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước