Việt Nam XK hàng trăm triệu USD kim loại quý

Lê Bình-Thứ hai, ngày 27/06/2011 15:19 GMT+7

Tờ Financial Times cho biết, các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng Việt Nam đã gửi hàng tỷ USD vàng trang sức cao cấp sang Thụy Sỹ để nấu chảy trong 2 năm qua, nhằm tránh những hạn chế xuất khẩu vàng thỏi của chính phủ Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa công bố, trong 15 ngày đầu tháng 6, Việt Nam đã xuất khẩu "đá quý, kim loại quý và sản phẩm" (trong đó chủ yếu là vàng) tới trên 543 triệu USD. Tổng cục Thống kê Việt Nam thì ước tính, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này lên tới 630 triệu USD trong cả tháng 6/2011 và ước đạt trên 1 tỷ USD tính từ đầu năm.

Diễn biến này được coi là khá bất ngờ vì suốt từ đầu năm đến tháng 5/2011, doanh nghiệp Việt Nam chỉ xuất khoảng 813 kg vàng (tương đương 34 triệu Franc Thụy Sỹ), giảm gần 96% so với tháng 5/2010.

Trong tháng 5/2010, Thụy Sỹ nhập 21 tấn vàng trang sức từ Việt Nam, trị giá 921 triệu franc Thụy Sỹ, khi các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng kiếm lợi khi thực tế là vàng tại Việt Nam thấp hơn giá vàng thế giới. Năm ngoái, theo số liệu thống kê của Thụy Sỹ, Việt Nam xuất khẩu gần 61 tấn vàng trang sức sang nước này với giá trị 2,6 tỷ franc Thụy Sỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước