Vĩnh Long dùng túi chứa nước ứng phó hạn mặn

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/03/2017 18:29 GMT+7

VTV.vn - Nhà vườn ở xã cù lao Thanh Bình (Vĩnh Long) đang thi nhau mua túi ni lông về chứa nước ngọt để phòng khi bị hạn mặn xâm nhập có nước tưới cho vườn sầu riêng của mình.

Túi ni lông thực chất là túi nhựa được dùng để ủ phân làm biogas. Sau khi mua về, bà con thả xuống mương, cột một đầu rồi bơm nước ngọt vào tích trữ. Khi túi đầy nước thì cột chặt đầu còn lại, phủ lá dừa lên trên để bảo vệ.

Đến thời điểm hạn hán hoặc xâm nhập mặn, bà con sử dụng nước từ những túi này tưới cho vườn sầu riêng. Trung bình, 1 túi ni lông có thể trữ được đến 300 m3 nước có giá thành khoảng 4 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước