Vợ chồng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng hầu tòa

Tuyết Mai (VTV9)-Thứ tư, ngày 11/10/2017 09:16 GMT+7

VTV.vn - TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lã Thị Thúy Vân (59 tuổi) và Lâm Phúc Lâm (61 tuổi), cùng ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Theo cáo trạng, Vân và Lâm từng đi tù về tội lừa đảo. Sau khi ra tù, hai người gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Từ năm 2006-2008, Vân và Lâm đã dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc ký hợp đồng góp vốn và hợp đồng hứa mua bán nhà đất với nhiều người để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt.

Cụ thể, vợ chồng Vân Lâm đã dùng thủ đoạn lừa ký hợp đồng mua bán nhà để chiếm đoạt của bà Uyên hơn 15 tỷ đồng, của bà Hòa 4,5 tỷ đồng và của ông Tiệp hơn 91 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong 7 ngày.

Cảnh báo lừa đảo nhắc nợ cước viễn thông Cảnh báo lừa đảo nhắc nợ cước viễn thông

VTV.vn - Với thủ đoạn tinh vi, nhiều khách hàng lo lắng bởi không phải ai cũng tỉnh táo trước các thủ đoạn lường gạt giả danh cán bộ VNPT nhắc nợ cước viễn thông để lừa đảo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước