Vụ gần 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần: Xử lý các chủ lò mổ theo luật định

Lê Phượng, Hồng Thiệp (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 06:33 GMT+7

VTV.vn - Đoàn kiểm tra liên ngành của TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các chủ lò mổ theo luật định.

Đây là các chủ lò mổ có liên quan đến vụ việc gần 5.000 con lợn bị phát hiện tiêm thuốc an thần tại lò giết mổ Xuyên Á. Toàn bộ số lợn này sẽ được xử lý theo hướng: con nào chết sẽ cho tiêu hủy; số còn lại sẽ cho lấy mẫu nước tiểu, nếu kết quả âm tính sẽ cho giết mổ.

Vụ gần 5.000 con lợn bị tiêm thuốc an thần: Xử lý các chủ lò mổ theo luật định - Ảnh 1.

Lợn bị tiêm thuốc an thần nằm la liệt. Ảnh: Dân trí.

Tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc này, đại diện đoàn kiểm tra cho biết: Chủ lò mổ Xuyên Á đã thừa nhận do muốn cạnh tranh với các thương lái khác, thịt lợn đưa ra chợ phải có màu đỏ bắt mắt, thịt mềm, dẻo sẽ ăn khách hơn. Vì vậy, bà đã đồng ý với thương lái cùng thực hiện hành vi này. Lò Xuyên Á, tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi là một trong những lò mổ có quy mô lớn nhất ở TP.HCM hiện nay.

TP.HCM: 50 lượng thịt lợn bị tiêm thuốc an thần TP.HCM: 50 lượng thịt lợn bị tiêm thuốc an thần

VTV.vn - Chi cục Thú ý TP.HCM cho biết lượng lợn tại lò mổ Xuyên Á đang cung cấp đến 50% lượng thịt lợn cho thị trường TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước