Vụ hỗn chiến tại quận 3, TP.HCM: Cần nâng cao ý thức trong quản lý địa bàn

VTV9-Thứ ba, ngày 24/04/2018 09:04 GMT+7

VTV.vn - Theo các luật sư, cần phổ biến pháp luật, chính quyền địa phương nâng cao ý thức trong quản lý địa bàn để tránh xảy ra những sự việc như vụ hỗn chiến ở quận 3, TP.HCM.

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên xách dao, mã tấu chém nhau loạn xạ trên đường Hoàng Sa, quận 3, sáng 23/4, Công an TP.HCM đã triệu tập nhiều đối tượng có liên quan để điều tra xử lý. Công an TP.HCM cho biết, vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đá gà. Một nhóm cho rằng bị xử ép trong lúc đá gà dẫn tới mâu thuẫn, sau đó hai bên hẹn gặp tại con hẻm trên đường Hoàng Sa rồi lao vào chém nhau một cách công khai. Hiện cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai của các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Như vậy, theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong cờ bạc đá gà. Theo ý kiến của giới luật sư, vụ việc sẽ không có điều kiện bùng phát nếu người dân và chính quyền địa phương nâng cao ý thức trong việc quản lý địa bàn.  

Mâu thuẫn cá độ đá gà, hàng chục thanh niên hỗn chiến trên đường phố Mâu thuẫn cá độ đá gà, hàng chục thanh niên hỗn chiến trên đường phố

VTV.vn - Chiều tối 22/4, một vụ hỗn chiến giữa 20 thanh niên đã diễn ra ngay trên đường phố thuộc địa bàn phường 14, quận 3, TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước