Vụ nổ xe khách tại Lào: Do trên xe có thuốc pháo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/06/2016 18:43 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ xe khách chở người Việt Nam tại Lào được xác định là do thuốc pháo, vì tại hiện trường có rất nhiều xác pháo và gỗ.

Vụ nổ xe khách chở người Việt Nam đã xảy ra sáng nay (2/6) tại địa phận Lào. Chiếc xe đang trên đường từ Lào về Nghệ An, đi qua ngả Cha Lo. Vụ nổ khiến 8 người thiệt mạng tại chỗ và 3 người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 7 người qua hộ chiếu và chứng minh thư. Một người chưa xác định được danh tính.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách đã phát nổ phía đèo Lằng Khằng (Lào), cách cửa khẩu Cha Lo 9km. Trên xe có tất cả 13 người, trong đó 11 người là khách và 1 lái xe, 1 phụ xe.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe Nguyễn Đức Tú, quê Nghệ An, sinh năm 1990, đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến thời điểm hiện tại, lái xe và phụ xe đã bị tạm giữ tại cơ quan công an nước bạn Lào.

Vụ nổ xe khách người Việt tại Lào: Xác định danh tính 6 nạn nhân Vụ nổ xe khách người Việt tại Lào: Xác định danh tính 6 nạn nhân

VTV.vn - Qua xác minh, danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ nổ xe khách tại Lào đã được các cơ quan chức năng xác định.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước