Vụ nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc phá thai: Giám đốc Sở Y tế nhận trách nhiệm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 20:36 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến vụ cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai ở BV Sản-Nhi Quảng Ngãi, GĐ Sở Y tế tỉnh đã nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu ngành.

Sáng 12/1, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi xác nhận có thông tin sản phụ bị nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai.

Sản phụ Lương Thị Tưởng (sinh năm 1986, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) mang thai được 8 tuần nhập viện tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tối 10/1/2018 trong tình trạng thai có dấu hiệu xấu, tiên đoán nguy cơ sảy thai.

Sau khi được khám cấp cứu, sản phụ được đưa lên Khoa Phụ sản để theo dõi và dưỡng thai. Tuy nhiên, tại đây, sản phụ Tưởng thay vì được cấp thuốc dưỡng thai thì bị cấp nhầm thuốc phá thai. Hậu quả, thai nhi đã bị sảy. 

Nguyên nhân do nữ hộ sinh Phan Thị Vân không tuân thủ đúng quy trình trong việc cấp, phát thuốc.

Tại buổi họp báo ngay sau sự việc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi  đã nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu ngành; đồng thời, đề nghị bệnh viện nghiêm túc tự kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với nữ hộ sinh Phan Thị Vân.

Ngoài ra, cần rà soát lại tất cả quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Quảng Ngãi: Nữ y tá cấp nhầm thuốc, một bệnh nhân bị hư thai Quảng Ngãi: Nữ y tá cấp nhầm thuốc, một bệnh nhân bị hư thai

VTV.vn - Ông Lê Cao Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi xác nhận, tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi vừa xảy ra việc nữ y tá cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành phá thai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước