Vụ tai nạn xe khách ở Lâm Đồng: Hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng

Nhóm Phóng viên TTXVN tại Lâm Đồng-Chủ nhật, ngày 19/06/2016 19:56 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Đặng Tuấ/TTXVN

VTV.vn - Liên quan đến vụ tai nạn xe khách tại đèo Prenn (Lâm Đồng) khiến ít nhất 7 người chết, mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng.

Khoảng 10h hôm nay (19/6), trên đèo Prenn (QL 20, Đà Lạt) đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 7 người chết và 30 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi xe du lịch 60 chỗ của Công ty du lịch Lê Mỹ đang chở du khách xuống hết chân đèo Prenn thì xảy ra va chạm với xe du lịch của nhà xe Thanh Lịch. Cú va chạm khiến xe của công ty Lê Mỹ bị lật trên đèo. 6 hành khách trên xe Thanh Lịch tử vong tại chỗ. Đến 11h40, cơ quan chức năng mới đưa các thi thể nạn nhân bị kẹt trong xe ra ngoài.

Từ trưa nay (19/6), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng y, bác sỹ và phương tiện, tập trung để cứu chữa cho các nạn nhân sau vụ tai nạn kinh hoàng. Có 15 nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; trong đó, lái xe 60B 02968 là Trần Ngọc Quang (37 tuổi, quê Đồng Nai) bị chấn thương sọ não trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, 15 nạn nhân khác bị thương nhẹ đang được điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân. Mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương là 3 triệu đồng. Toàn bộ chi phí điều trị sẽ được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ. Sau khi xuất viện, tỉnh sẽ bố trí xe đưa các nạn nhân về đến tận nhà. Với các nạn nhân đã tử vong, tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn tất các thủ tục giúp gia đình đưa nạn nhân về quê an táng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước