Vụ TNGT nghiêm trọng ở Bình Dương: Do lái xe khách chạy quá tốc độ

Huỳnh Kha (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 15/02/2017 08:45 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Liên quan đến vụ TNGT ở tỉnh Bình Dương vào chiều 13/2, Công an TX Dĩ An cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô khách chạy quá tốc độ.

Vụ tai nạn đã khiến hai em bé tử vong và hai người bị thương nặng. Hiện lái xe gây tai nạn vẫn chưa ra trình báo về vụ việc trên với cơ quan công an. Tình trạng của hai nạn nhân còn lại đã tạm ổn định và trong hai người không có ai mang thai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 13/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), khiến hai em bé tử vong và hai người bị thương nặng. Theo đó, một xe khách đã tông vào đuôi xe ô tô bốn chỗ đang dừng chờ đèn đỏ. Sau đó, xe khách này tiếp tục lao về phía trước, lùa ít nhất 4 xe máy dưới gầm, kéo lê hàng chục mét vào khu dân cư, tông sập cột đèn đường rồi mới dừng lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước