Vụ xe tải vận chuyển cây “khủng”: Chủ cây đã đến làm việc với kiểm lâm

Tùng Lâm (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/04/2018 21:39 GMT+7

VTV.vn - Đến ngày 4/4/2018 chủ của 3 cây khủng đã đến cơ quan kiểm lâm làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Những ngày qua, dư luận quan tâm đến vụ việc 3 cây "khủng" đang được vận chuyển trên tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý với lỗi chở quá khổ, quá tải. Câu hỏi đặt ra ở đây là nguồn gốc xuất xứ của những cây cổ thụ đó từ đâu? Và vì sao chuyến xe này có thể vượt qua nhiều trạm kiểm soát, đi từ Đăk Lăk đến Thừa Thiên - Huế mới bị chặn lại?

Đến ngày 4/4/2018 chủ cây là ông Kiều Văn Chương, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội đến cơ quan kiểm lâm làm việc và xuất trình 3 bộ hồ sơ của 3 cây nói trên.

Trước đó, lực lượng công an đã ra quyết định xử phạt tài xế và chủ xe của 3 xe chở cây "khủng" này là hơn 80 triệu đồng do vi phạm 3 lỗi quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20 - 50%, đồng thời tước bằng lái của tài xế từ 1 - 3 tháng. Tuy nhiên, việc 3 xe chở những cây có kích cỡ lớn ngang nhiên vận chuyển trên tuyến Quốc lộ 1 từ tỉnh Đăk Lăk qua nhiều địa phương đến tỉnh Thừa Thiên - Huế mới bị phát hiện , xử lý.

Xác định nguồn gốc, chủng loại của 3 cây khủng trên, cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan đang được các địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ phản ánh xe chở cây 'khủng' Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ phản ánh xe chở cây "khủng"

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT chỉ đạo kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở cây xanh quá khổ, quá tải

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước