Xác định 16 nạn nhân trong đường dây mua bán người

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/01/2017 14:28 GMT+7

VTV.vn - Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an bước đầu đã xác minh được 16 nạn nhân thuộc 3 tỉnh Bình Định, Bình Thuận và Kiên Giang.

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa phát hiện đường dây mua bán phụ nữ đặc biệt nghiêm trọng qua Trung Quốc.

Sự việc xảy ra từ năm 2014, đến nay, các đối tượng đã đưa nạn nhân đi nhiều đợt. Số lượng tạm xác định hàng chục người nhưng theo các cơ quan điều tra số lượng này chưa dừng lại.

Sáng 26/1, 2 nạn nhân được trao trả cho Công an tỉnh Bình Định. Các nạn nhân bị bán làm vợ và làm gái mại dâm với giá gần 300 triệu đồng/người.

Cuối năm 2013, đối tượng ở Bình Định đã lợi dụng mối quan hệ họ hàng, thân thiết, dụ dỗ các nạn nhân tại thành phố Quy Nhơn. Đối tượng hứa đưa các chị đi Nhật Bản, Hàn Quốc làm với mức lương cao.

Đối tượng cầm đầu hiện đã bị bắt giữ tại Công an tỉnh Bình Định. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án và tiếp tục phối hợp với các tỉnh thành mở rộng điều tra. Sự việc được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng vì có số lượng nạn nhân lớn.

Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ: Còn lắm gian nan Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ: Còn lắm gian nan

VTV.vn - Việc đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ đang gặp không ít khó khăn khi thủ đoạn của những kẻ buôn người ngày càng tinh vi và phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước