Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ sập cầu ở Tuyên Quang

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/09/2017 08:31 GMT+7

VTV.vn - Hiện đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Vòm, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Trong 3 nạn nhân có 2 người thường trú tại huyện Chiêm Hóa là Trần Anh Tuấn (sinh năm 1987) và Xì Văn Kim (sinh năm 1981). Nạn nhân còn lại là Dương Minh Giới (sinh năm 1987) trú tại tỉnh Thái Bình.

Hiện nay, để xác định được vị trí các nạn nhân bị vùi lấp, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục máy bơm hoạt động liên tục để hút nước ở khu vực này.

Lực lượng cứu hộ cho biết sẽ tập trung hết sức lực, thiết bị máy móc và con người để khắc phục hậu quả vụ tai nạn và đưa những người còn nằm ở dưới lên nhanh nhất có thể.

Trước đó, chiều 10/9 một tai nạn đã xảy ra tại Nhà máy Thủy điện ICT, huyện Chiêm Hóa. Cây cầu Vòm (cầu bê tông) nằm trong phạm vi nhà máy đã bị sập. 3 công nhân đang làm việc tại hiện trường đã rơi xuống nước mất tích.

3 công nhân mất tích trong vụ sập cầu Vòm nhà máy thủy điện 3 công nhân mất tích trong vụ sập cầu Vòm nhà máy thủy điện

VTV.vn - Tại tỉnh Tuyên Quang, 3 công nhân đã mất tích khi cây cầu Vòm, hay còn gọi là cầu bê tông, nằm trong phạm vi Nhà máy thủy điện ICT bị sập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước