Xây 4 trục đường nối trung tâm Hà Nội với đô thị vệ tinh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/06/2016 10:11 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đó là một trong những nội dung trong quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Những trục đường này có tổng chiều dài 90km, quy mô mặt cắt ngang từ 40 - 60m, tối thiểu 6 làn xe. Bốn trục đường bao gồm: trục Tây Thăng Long từ Vành đai 4 tới Sơn Tây dài khoảng 20 km; trục Hồ Tây - Ba Vì từ Vành đai 4 tới Hòa Lạc dài khoảng 25 km; trục Hà Đông - Xuân Mai từ Vành đai 4 tới Xuân Mai khoảng 20 km và trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên từ Vành đai 4 tới Phú Xuyên dài khoảng 25 km.

Cùng với đó, TP Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường Vành đai 5 với tổng chiều dài khoảng 375 km với quy mô tối thiểu 4 làn xe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước