Xét xử 14 đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền

Lan Hương-Thứ năm, ngày 10/01/2013 10:42 GMT+7

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Trong hai ngày 8 và 9/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Khoản 1,  2, Điều 79, Bộ luật hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.  

Bản luận tội được trình bày tại phiên tòa nêu rõ: 14 bị cáo đã tham gia và kết nạp vào tổ chức Việt Tân, từng nhiều lần ra nước ngoài dự các khóa huấn luyện về đấu tranh "bất bạo động". Trở về Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền phát triển lực lượng, kích động quần chúng biểu tình gây rối an ninh trật tự, viết bài xuyên tạc sự thật, chống lại đường lối chính sách của Đảng, nhà nước; lợi dụng chiêu bài đấu tranh chống tham nhũng, dân chủ, nhân quyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo... để thực hiện các mưu đồ chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo sự chỉ đạo, giật dây của tổ chức Việt Tân.

Tại phiên tòa, đa số các bị cáo khai nhận rõ các hành vi phạm tội mà bản thân đã gây ra. Phần lớn các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi, đề nghị pháp luật cho hưởng lượng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

Chiều 9/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án 14 bị cáo phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 79 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn bị tuyên phạt 13 năm tù, phạt quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú 5 năm.

Các bị cáo khác chịu mức án từ 3 - 8 năm tù, phạt quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú từ 3 - 5 năm. Riêng bị cáo Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc bị xử 3 năm tù, cho hưởng án treo và trả tự do ngay tại phiên tòa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước