Xét xử phúc thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/04/2018 13:42 GMT+7

VTV.vn - Sáng 10/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong buổi sáng 10/4, Hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo kháng cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, trong Bản án sơ thẩm xác định: Hành vi phạm tội của bị cáo Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng gần 380 tỷ đồng của 726 khách hàng. Trong số tiền này, bị cáo Nga đã trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm - Ảnh 1.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga.

Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định: Bị cáo Châu Thị Thu Nga là chủ mưu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội và là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, trong đó có các khoản Nga chi có chứng từ và chi không có chứng từ.

Sau khi án sơ thẩm được tuyên, bị cáo Châu Thị Thu Nga và 9 bị cáo đã có đơn kháng cáo; 189 bị hại cũng có đơn đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét. Nhiều bị cáo kháng cáo cả về tội danh, hình phạt lẫn trách nhiệm bồi thường dân sự.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 16/4.

Có hay không việc tòa không cho bị cáo Châu Thị Thu Nga khai “chạy' vào Quốc hội? Có hay không việc tòa không cho bị cáo Châu Thị Thu Nga khai “chạy" vào Quốc hội?

VTV.vn - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có giải thích rõ ràng những vấn đề liên quan đến vụ Châu Thị Thu Nga đề nghị khai "chạy tiền để vào Quốc hội".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước