Xử lý hình sự tội danh liên quan đến COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/03/2020 19:58 GMT+7

VTV.vn - Hành vi trốn, không tuân thủ quy định cách ly, từ chối, khai báo y tế không đầy đủ, gian dối sẽ bị phạt từ 50 - 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng Thẩm phám, Tòa án Nhân dân Tối cao vừa hoàn thiện văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng chống dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước