Xử lý tình trạng tàu cá neo đậu trên bãi tắm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/12/2016 15:19 GMT+7

Việc các tàu cá neo đậu khiến khu vực bãi Trước có nguy cơ ô nhiễm. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Trước thực trạng tàu cá neo đậu, thu gom hải sản ngay tại khu vực bãi Trước gây ô nhiễm, TP Vũng Tàu đã triển khai kế hoạch cấm tàu neo đậu, hoạt động trên bãi tắm.

Tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), sau hai tuần tuyên truyền, vận động các tàu cá có công suất trên 20 mã lực di chuyển khỏi bãi tắm, khu vực bãi Trước ở thành phố này đã thông thoáng. Hiện không còn cảnh ghe, tàu đậu lộn xộn, nấu nướng, xả rác bừa bãi trên bãi biển.

Theo đó, khoảng hơn 100 tàu cá đã được lực lượng chức năng vận động di dời. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng yêu cầu hàng chục tàu vãng lai ra khỏi khu vực bãi Trước. Các trụ neo chờ của ngư dân hành nghề khai thác thủy sản tại đây đã bị tháo dỡ.

Hiện thành phố Vũng Tàu vẫn cho phép khoảng 60 tàu cá có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 20 mã lực neo đậu tạm thời tại khu vực bãi Trước để chờ bố trí nơi neo đậu mới. Dự kiến trong tháng 1/2017, thành phố sẽ tiếp tục vận động di dời các tàu cá neo đậu từ khu cầu Cửa Lấp đến bãi Sau, tránh gây nguy hiểm cho du khách tắm biển, cản trở giao thông.


Tai nạn tàu cá - Bất cập từ khu neo đậu Tai nạn tàu cá - Bất cập từ khu neo đậu Vì sao ngư dân Khánh Hòa neo đậu tàu thuyền sai quy định? Vì sao ngư dân Khánh Hòa neo đậu tàu thuyền sai quy định? Nghịch lý thừa - thiếu khu neo đậu tàu thuyền ở miền Trung Nghịch lý thừa - thiếu khu neo đậu tàu thuyền ở miền Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước