Xử phạt 6,5 tỷ đồng của hơn 1.000 cơ sở vi phạm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 10:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt hành chính 6,5 tỷ đồng của 1.400 cơ sở vi phạm điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện sai phạm về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của 1.400 cơ sở trên tổng số gần 7.000 cơ sở được kiểm tra. Tổng số tiền phạt thu được từ 1.400 cơ sở trên lên tới 6,5 tỷ đồng. Con số này minh chứng cho sự nỗ lực về việc kiểm soát điều kiện vệ sinh tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Theo Sở Y tế, dù vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lễ hội năm nay đã được nâng cao hơn nhưng vẫn có tới gần 1/3 các cơ sở được kiểm tra vi phạm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đáng nói, dù chưa có cơ sở nào bị đình chỉ nhưng có tới 70% các cơ sở vi phạm bị phạt tiền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước