Xử phạt tái đàn lợn sai quy định

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/11/2019 19:03 GMT+7

VTV.vn - Giá lợn tăng cao những ngày qua đã khiến hàng trăm nghìn hộ chăn nuôi quy mô và nhỏ lẻ tại nhiều địa phương nóng lòng muốn tái đàn hơn bao giờ hết.

Nhiều hộ bất chấp các quy định nghiêm ngặt về an toàn sinh học mà lén lút tái đàn. Hà Nội đã vừa kịp thời phát hiện và xử lý gần 200 hộ chăn nuôi như vậy. Chính quyền xã Cổ Loa trong gần một tháng qua đã lập biên bản 4 trường hợp tái đàn sai quy định nhưng do phát hiện kịp thời nên chưa có hộ nào bị buộc tiêu hủy.

Để người dân có thể chủ động hơn, lực lượng thú y đã yêu cầu tất cả các hộ chăn nuôi ký vào biên bản cam kết tái đàn đúng quy định. Nếu hộ nào cố tình vi phạm sẽ xử phạt hành chính từ 5 - 70 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.

Không chỉ xử phạt các hộ tái đàn khi chưa đủ điều kiện, ngay với các hộ, trang trại đang chăn nuôi khi vào đàn không khai báo với cơ quan quản lý cũng bị xử lý. Ngoài ra, khi có dịch bệnh, số lượng không khai báo cũng sẽ không được nhà nước chi trả hỗ trợ.

Trong 3 tháng qua, 16 quận, huyện của TP Hà Nội đã tiến hành xử phạt tái đàn không đúng quy định gần 8.000 con lợn của 196 hộ chăn nuôi. Đáng chú ý trong đó 85% là các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, đối tượng đã được các cơ quan chuyên môn khuyến cáo nhiều lần là không nên vào đàn từ thời điểm này. Nếu các hộ đã ký cam kết mà vẫn vi phạm sẽ bị các cơ quan chuyên môn tăng gấp 3 mức xử phạt và tiêu hủy đàn lợn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước