Bảng thành tích ấn tượng của thí sinh chạm điểm số kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia

PV-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 20:49 GMT+7

VTV.vn - Phan Đăng Nhật Minh được biết đến với nhiều cái tên khác như: Cậu bé Google, Cậu bé mặt trời, Thánh Minh, Super Cold Boy...

Phan Đăng Nhật Minh là cái tên đang gây được chú ý khi chạm tới mức điểm kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia với 460 điểm. Trước đó, người lập nên kỷ lục này là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (sinh năm 1997) đến từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận. Số điểm được Chiến lập tại cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý 2, phát sóng ngày 11/1/2015.

Cùng theo dõi những thành tích ấn tượng của Phan Đăng Nhật Minh dưới đây:

Bảng thành tích ấn tượng của thí sinh chạm điểm số kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.Cái tên Nhật Minh không còn xa lạ với nhiều người bởi đây là gương mặt nổi tiếng với nick name "cậu bé Google" từ cuộc thi Chinh phục 2014 (phát sóng trên VTV6). Phan Đăng Nhật Minh sinh năm 2000 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Cậu bé hiện đang là học sinh của trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị).
Bảng thành tích ấn tượng của thí sinh chạm điểm số kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2. 

Từ khi còn bé, Nhật Minh đã thể hiện khả năng nhớ đặc biệt hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Theo gia đình chia sẻ, 6 tháng tuổi, Nhật Minh đã nhận biết được những con số, đồ vật. Khi tròn 18 tháng tuổi, nhìn lên ti vi, Nhật Minh có thể đọc các dòng chữ và biết làm một số phép toán đơn giản.

Bảng thành tích ấn tượng của thí sinh chạm điểm số kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.Khi đi học mầm non, cậu học trò này đã biết làm phép tính, giải toán rất nhanh. Đặc biệt, Nhật Minh có thể tính nhẩm rất nhanh. Những người sống xung quanh gia đình Nhật Minh đã gọi em là "thần đồng".
Bảng thành tích ấn tượng của thí sinh chạm điểm số kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 4.Khi học lên lớp 9, Nhật Minh đã tự học xong chương trình lớp 11. Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, Minh còn tham gia nhiều cuộc thi và đoạt nhiều giải thưởng.
Bảng thành tích ấn tượng của thí sinh chạm điểm số kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 5.

Trong quá trình tham gia trò chơi truyền hình Chinh phục dành cho học sinh bậc THCS vào năm 2014, Nhật Minh đã gây ấn tượng với khán giả bằng cách suy luận nhanh, trả lời siêu tốc. Minh trả lời nhanh và chính xác gần như tất cả câu hỏi trong cả lĩnh vực toán học, văn học và xã hội.

Bảng thành tích ấn tượng của thí sinh chạm điểm số kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 6.Trong cuộc thi đó, Nhật Minh đã vượt qua Hồ Đắc Thanh Chương – người vừa giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2016 - để giành giải nhất.
Bảng thành tích ấn tượng của thí sinh chạm điểm số kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 7.Kết thúc năm học lớp 10, Nhật Minh xuất sắc đạt học sinh giỏi toàn diện nên được cử đi thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.
Bảng thành tích ấn tượng của thí sinh chạm điểm số kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 8.Với thành tích cao nhất tháng, Nhật Minh sẽ tiếp tục tranh tài ở cuộc thi Quý để giành tấm vé vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.

Phan Đăng Nhật Minh

- Sinh năm 2000 tại Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị

- Học tiểu học ở trường tiểu học Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị từ năm 2006-2011

- Học THCS thị trấn Hải Lăng, Quảng Trị từ năm 2011-2015

- Học THPT Hải Lăng, Quảng Trị từ 2015, hiện đang học lớp 11

- Các thành tích từng giành được:

+ Giải quán quân cuộc thi Chinh phục 2013 - 2014

+ Giải nhất tuần 1 tháng 3 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17

+ Giải nhất tháng 3 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước