Café sáng với VTV3: Tại sao xu hướng bạo hành trẻ em vẫn không giảm?

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 29/11/2017 10:19 GMT+7

VTV.vn - Chuyện bên ly café hôm nay (29/11) bàn luận về vấn đề tại sao cho đến thời điểm này vẫn tiếp tục diễn ra những vụ bạo hành trẻ em.

Liên tiếp trong những ngày gần đây, dư luận xã hội dấy lên câu chuyện trường mầm non Mầm Xanh ở TP.HCM xảy ra tình trạng bạo hành trẻ. Những người trông trẻ đã dùng các vật dụng như dép, cây lau nhà để dạy dỗ trẻ. Công an điều tra thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũng ra lệnh bắt khẩn cấp người giúp việc để làm rõ vụ bạo hành bé gái 1 tháng tuổi. Những hành vi đó không chỉ xâm phạm, sức khỏe, thể chất và tinh thần của trẻ em mà còn đi ngược với truyền thống đạo đức xã hội.

Câu hỏi được đặt ra là vì sao chúng ta có hệ thống pháp luật, các tổ chức bảo vệ trẻ em mà xu hướng bạo hành trẻ vẫn không giảm. Chương trình Café sáng với VTV3 hôm nay đã có buổi trò chuyện với luật sư Lê Lưu Phú và nhà báo Quỳnh Hương.

Bên cạnh đó, Café sáng với VTV3 ngày 29/11 cũng mang đến nhiều thông tin đáng chú ý như Lễ bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX, người nước ngoài làm đẹp phố phường Hà Nội theo một cách đặc biệt, cách bắt cua độc đáo của người dân Nghệ An…

Sau vụ bạo hành trẻ ở Hà Nam, nhiều gia đình đứng ngồi không yên vì người giúp việc Sau vụ bạo hành trẻ ở Hà Nam, nhiều gia đình đứng ngồi không yên vì người giúp việc Vụ bạo hành bé gái gần 2 tháng tuổi ở Hà Nam: Khởi tố nữ giúp việc Vụ bạo hành bé gái gần 2 tháng tuổi ở Hà Nam: Khởi tố nữ giúp việc Từ vụ bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh: Trường công quá ít, công nhân biết gửi con ở đâu? Từ vụ bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh: Trường công quá ít, công nhân biết gửi con ở đâu?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước