Chiều cuối năm - Chuyến xe của sự trở về vào chiều 30 Tết

PV-Thứ sáu, ngày 27/01/2017 06:13 GMT+7

VTV.vn - Nói về chương trình Chiều cuối năm, nhà báo Thu Hằng cho biết ê-kíp thực hiện mong muốn mang tới một không gian ngày Tết thật ấm cúng và vui vẻ đến với mọi gia đình.

Là chương trình thường niên do Ban Thời sự, Đài THVN thực hiện, Chiều cuối năm luôn là một trong số những chương trình đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán được đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng về cả mặt nội dung và hình ảnh. Năm nay, với thời lượng 120 phút, chương trình sẽ đưa khán giả đi theo cuộc hành trình của những chuyến xe tới nhiều vùng đất trên khắp cả nước.

"Chuyến xe này có thể không đi tới tất cả các vùng miền trên cả nước nhưng điều cuối cùng đọng lại phải là những câu chuyện hay, hấp dẫn và từng được truyền thông nói nhiều đến trong năm vừa qua. Đó là câu chuyện mang áo ấm lên vùng cao Tây Bắc, chuyện đón Tết của những người dân miền Trung bị chịu thiệt hại nặng do bão lũ vừa qua, chuyện của những người nông dân tỉnh Bến Tre phải chịu hạn mặn... Xen kẽ những câu chuyện này là những tiết mục ca nhạc đóng vai trò làm sâu sắc hơn nội dung chương trình", nhà báo Thu Hằng nói về chương trình Chiều cuối năm.

Chiều cuối năm - Chuyến xe của sự trở về vào chiều 30 Tết - Ảnh 1.

Nhà báo Thu Hằng trao đổi kịch bản cùng BTV Kim Ngân và Tuấn Dương

Đặc biệt, điều khiến nhà báo Thu Hằng ấn tượng nhất chính là sự gian nan khi tìm kiếm ý tưởng xây dựng kịch bản cho chương trình. "Khó ơi là khó, họp bao nhiêu lần mà cả ê-kíp không nghĩ ra làm gì cả. Cái khó ở đây là mỗi năm đều phải có cái mới", chị nói.

"Tôi nghĩ với các chương trình truyền hình, điều khó khăn đầu tiên là về ý tưởng" - nhà báo Thu Hằng chia sẻ tiếp - "Xuất phát từ việc chúng tôi thường làm về những chuyến xe cuối năm cho người dân về quê ăn Tết nên đã quyết định bắt đầu đề tài của mình từ đây. Bởi vì những chuyến xe này luôn đong đầy tình cảm của những người xa quê hướng về gia đình, quê hương. Họ luôn háo hức được trở về quê".

"Tuy nhiên, chuyến xe của Chiều cuối năm không phải chỉ của những người công nhân hay sinh viên, học sinh về quê ăn Tết, đó còn là chuyến xe của những phóng viên VTV. Họ là những phóng viên rất xông xáo, từng đi tới những điểm nóng thời sự trong năm 2016. Chuyến xe của Chiều cuối năm đưa họ trở lại gặp những nhân vật họ từng phỏng vấn, nhớ lại những câu chuyện họ từng phản ánh và để xem những vùng đất này đã thay đổi ra sao cho tới thời điểm này. Đó là cơ sở ý tưởng cho chương trình năm nay".

Chiều cuối năm - Chuyến xe của sự trở về vào chiều 30 Tết - Ảnh 2.

Hình ảnh một góc sân khấu của Chiều cuối năm

Nói về chương trình, nhà báo Thu Hằng cho biết, Chiều cuối năm năm nay sẽ được chia thành 3 phần. Câu chuyện đầu tiên là về ý chí của người Việt, được phản ánh qua cuộc sống của những người dân vùng lũ hay vùng đang phải chịu hạn mặn trong thời gian qua. Sau tất cả, họ đã vượt lên trên khó khăn để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Chúng tôi hy vọng qua chương trình sẽ cho khán giả thấy được tinh thần, ý chí vươn lên mạnh mẽ và niềm hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn của những con người đó", nhà báo Thu Hằng tâm sự.

Không dừng lại ở đó, với câu chuyện về ý chí của người Việt, chương trình còn đề cập tới vấn đề khởi nghiệp được nhắc đến nhiều trong năm 2016. Nhà báo Thu Hằng cho biết điểm thú vị là chương trình Chiều cuối năm sẽ có sự xuất hiện của 2 vị khách mời có độ tuổi cách khá xa nhau để cùng bàn luận về chủ đề này.

"Từ hai nhân vật này, người xem sẽ nhận ra khao khát khởi nghiệp hoàn toàn không phân biệt tuổi tác", nhà báo Thu Hằng khẳng định.

Chiều cuối năm - Chuyến xe của sự trở về vào chiều 30 Tết - Ảnh 3.

Đinh Mạnh Ninh cũng tham gia chương trình trong một tiết mục ca nhạc

"Câu chuyện thứ 2 của Chiều cuối năm là về tài năng của người Việt, thể hiện qua nhân vật Đỗ Trịnh Hoài Nam - một gương mặt có nhiều cống hiến cho thời trang Việt Nam năm qua. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của Ivan Lê - cậu bé thần đồng piano gốc Việt tại Mỹ. Chúng tôi đã mất cả một năm để liên hệ và được gia đình nhân vật này đồng ý cho phỏng vấn. Và câu chuyện cuối cùng là về trái tim của người Việt" - nhà báo Thu Hằng cho hay.

"Mỗi phần sẽ có câu chuyện riêng của nó nhưng cuối cùng đều thể hiện thông điệp về năng lực và trái tim của người Việt. Không chỉ vậy, ở phần cuối, chúng ta sẽ nhận ra rằng dù có làm gì thì suy cho cùng, chiều 30 tết là thời khắc chúng ta trở về với gia đình. Cũng chính vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu chương trình này bằng hình ảnh dòng người vội vã lên những chuyến xe cuối cùng của năm để quay trở về với gia đình".

Chiều cuối năm - Chuyến xe của sự trở về vào chiều 30 Tết - Ảnh 4.

"Thực ra, với những người làm thời sự, khi sống trong dòng chảy của tin tức, mình cũng bị ảnh hưởng, và muốn mang những câu chuyện thời sự vào chương trình nhưng được làm một cách nhẹ nhàng, con người hơn. Tôi nghĩ rằng, khi xem chương trình này, khán giả sẽ có điều gì đó để cười, để vui và để lắng lại. Chỉ đơn giản vậy thôi!", nhà báo Thu Hằng tâm sự.

Với thời lượng 120 phút, chương trình Chiều cuối năm sẽ lên sóng vào 17h ngày 27/1 trên các kênh VTV1, VTV4. Mời quý vị và các bạn đón xem!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước