Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung

Lan Chi-Thứ năm, ngày 26/10/2023 06:16 GMT+7

VTV.vn - Bà nội không muốn Hiếu gắn bó lâu dài với quân đội khiến Hiếu phải lên gặp Trung để xin ý kiến anh trai.

Sau chuỗi ngày được rèn luyện trong môi trường quân đội, Hiếu (Trần Kiên) nhận ra mình muốn gắn bó lâu dài với biển trời Tổ quốc, muốn được trở thành một chiến sĩ hải quân. Hiếu gọi điện nói mong muốn của mình cho bà nội (NSƯT Ngọc Tản) nhưng lại khiến bà nội buồn. Trước đây, Hiếu chưa từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường này.

Hiếu xin nghỉ 5 ngày về thăm bà để tìm cơ hội thuyết phục bà cho mình ở lại quân ngũ sau khi hoàn thành khóa huấn luyện. Bà nội thấy Hiếu trở về mừng rỡ vô cùng, ôm chầm lấy cháu. Cô Ngần (Tú Oanh) dặn Hiếu phải lựa lời thưa chuyện với bà.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 1.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 2.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 3.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 4.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 5.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 6.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 7.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 8.

Trong bữa cơm, bà nội nói sẽ dẫn Hiếu sang nhà người quen để nói chuyện xin việc cho Hiếu sau khi ra quân. Hiếu định nói ra mong muốn của mình nhưng cô Ngần ra hiệu cho Hiếu chưa nên nói vội. Hiếu lại giả vờ đồng ý với bà nội để bà vui.

Hiếu ngồi bóp vai và hát cho bà nghe. Thấy bà đang vui, Hiếu mở lời dò hỏi nếu sau này anh đi học xa không về được bóp vai cho bà thì bà có giận hay không? Bà nội hiểu ý Hiếu nên lập tức giận cháu. Hiếu vẫn cố thuyết phục bà nội khi nói lên những suy nghĩ trong lòng mình: "Cho đến khoảng thời gian gần đây cháu mới cảm nhận được cháu muốn làm gì tiếp. Cháu thấy cháu vẫn có thể làm những điều có ích, vẫn có thể cống hiến và vẫn có thể nối tiếp hành trình của ông nội". Hiếu cũng mong sẽ có được sự ủng hộ của bà nội.

Mặc cho Hiếu năn nỉ, bà nội vẫn cương quyết: "Cháu trách bà cũng được, cháu ghét bà cũng không sao nhưng việc này bà không thể ủng hộ cháu được". Cô Ngần nói đỡ cho Hiếu nhưng cũng không được. Hiếu hỏi cô Ngần vì sao thái độ của bà nội lại cương quyết như vậy. Cô Ngần giải thích vì bà không còn nhiều thời gian, chỉ mong nhìn thấy các cháu mỗi ngày, cả Trung bà Hiếu phải ở trong tầm mắt thì bà nội mới yên tâm.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 9.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 10.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 11.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 12.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 13.

Tối đến, Hiếu chạy ra đòi ngủ cùng bà để tâm sự. Hiếu kể với bà mỗi khi bị bắt nạt, anh đều gọi bà. Hiếu nhớ ngày bé được bà chăm sóc ra sao và cũng yêu bà rất nhiều. Vậy mà giờ Hiếu lại làm bà buồn. Bà nội vừa khóc vừa nói không muốn Hiếu giống như ông nội hay bố bởi cả hai người đều không giữ được lời hứa "bình an trở về". Hiếu ôm bà và cũng rớt nước mắt. Chứng kiến Hiếu khó xử, cô Ngần gợi ý Hiếu hỏi ý kiến Trung (Việt Anh).

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 14.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 15.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 16.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 17.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 18.

Sáng hôm sau, Hiếu ra bến xe từ sớm bắt xe lên đồn biên phòng Mường Luông gặp anh trai. Vừa đến cổng đồn biên phòng, Hiếu không chờ kiểm tra xong giấy tờ mà đã chạy vội vào trong khi trông thấy anh trai. Trung lập tức mắng Hiếu "vô tổ chức, vô kỷ luật" và bắt Hiếu ra ngoài đăng ký thăm thân theo đúng quy định khiến Hiếu tiu nghỉu.

Đồn phó Quang (NSƯT Hoàng Hải) hỏi thăm về Hiếu và khuyên Trung nên nhẹ nhàng với em trai. Đồn phó Quang giục Trung đuổi theo Hiếu để nói chuyện với em trai. Trung vội đuổi theo Hiếu, trêu Hiếu chưa bỏ được tính dỗi vặt. Trung cũng hứa sẽ rút kinh nghiệm về cách hành xử của mình.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 19.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 20.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 21.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 22.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 23.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 24.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 25.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 26.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 27.

Vào phòng làm việc của Trung, Hiếu khoe với anh trai thành tích của mình trong buổi tập trận bắn đạn thật. Hiếu vô cùng thích thú với kết quả này. Trung cũng mừng vì Hiếu đã rắn rỏi, trưởng thành hơn. Hiếu lại nhờ Trung gọi điện nói với bà nội việc mình lên chơi với anh trai.

Trung gọi điện cho bà báo chuyện Hiếu đang ở chỗ mình. Bà nội thấy buồn khi Hiếu tỏ rõ quyết tâm đi theo con đường quân ngũ. Cô Ngần động viên mẹ cứ yên tâm, đừng lo lắng gì vì giờ hai anh em Trung - Hiếu đã đồng thuận, cùng đi theo một hướng, có thể cùng ngồi lại nói chuyện với nhau - điều mà trước đây hai anh em chưa bao giờ làm được.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 28.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 29.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 30.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 31.
Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 31: Không thuyết phục được bà nội cho đi lính, Hiếu cầu cứu Trung - Ảnh 32.

Đón xem các tập tiếp theo của Cuộc chiến không giới tuyến phát sóng vào 21h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1!

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 30: Kết thúc nghĩa vụ, Hiếu muốn ở lại làm lính hải quân Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 30: Kết thúc nghĩa vụ, Hiếu muốn ở lại làm lính hải quân Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 29: Bị tội phạm ma túy uy hiếp, trạm trưởng Văn khai hết sự thật cầu xin Trung cứu Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 29: Bị tội phạm ma túy uy hiếp, trạm trưởng Văn khai hết sự thật cầu xin Trung cứu Nam chính Việt Anh được yêu mến trong Cuộc chiến không giới tuyến Nam chính Việt Anh được yêu mến trong Cuộc chiến không giới tuyến

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước