Nhã Phương bật khóc khi nhắc đến chị gái

Thanh Thủy-Chủ nhật, ngày 15/05/2016 15:27 GMT+7

Diễn viên Nhã Phương.

VTV.vn - Nhã Phương đã bật khóc khi nhắc đến người chị gái đã vất vả, tảo tần, lo lắng, che chở cho cô khi là khách mời trong chương trình Ghế không tựa.

Sau khi tham gia bộ phim Tuổi thanh xuân, Nhã Phương bỗng vụt sáng và trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhiều nhất trong giới nghệ sĩ. Nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng thừa nhận chính thành công từ bộ phim đã giúp cô có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Đến với chương trình Ghế không tựa tuần này, Nhã Phương đã có dịp chia sẻ với khán giả nhiều hơn về bản thân, trong đó có ngã rẽ khi ước mơ ca hát nhưng cuối cùng lại đến với nghiệp diễn. Cô cho biết: "Trước khi đến với diễn xuất, Phương là người rất thích hát và hay tham gia văn nghệ ở trường. Nhưng mỗi lần đứng hát là Phương bị run nên chủ yếu múa phụ họa thôi (cười). Hồi đó, Phương quyết định thi trường ĐH Sân khấu Điện ảnh vì thấy có thi ba môn hát, đọc thơ và diễn kịch. Phương không hề biết đây là trường đào tạo diễn viên mà chỉ thấy có môn mình thích thì thi. Lúc đầu, Phương tưởng là chỉ thi một trong ba môn chứ không biết là phải thi hết các môn đó nên không có chuẩn bị trước và sau khi thi xong, Phương đã khóc vì nghĩ mình sẽ bị trượt. Nhưng không ngờ, Phương lại đậu và chỉ sau hai tháng đầu tiên vào học tại trường, Phương đi casting và nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim Những thiên thần áo trắng".

"Trước đây, Phương rất nhát, sợ đứng trước đám đông. 3 năm cấp ba chưa bao giờ giờ ra chơi Phương bước ra khỏi lớp" - Nhã Phương tâm sự - "Phương chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ là người nổi tiếng. Phương từng có ước mơ hơi sến một chút là mình sẽ có một ngôi nhà tại Đà Lạt và mở một quán cà phê nhỏ, sống một cuộc sống đơn giản, ổn định như vậy thôi".

Bên cạnh đó, Nhã Phương cũng cho biết cô là người may mắn nhất trong nhà khi có một công việc tốt, có thu nhập ổn định. Đặc biệt, khi nhắc đến người chị gái của mình, Nhã Phương đã không thể kìm được nước mắt. Cô chia sẻ: "Phương cảm thấy rất thương chị khi mỗi lần nhắc tới. Một người chị đã chịu nhiều vất vả, khổ sở và làm tất cả để lo cho Phương. Phương nhớ nhất kỷ niệm chị chở mình đi thi và đã bị đụng xe".

"Chưa bao giờ Phương nói điều này với chị của mình đó là thật sự em rất thương chị. Phương luôn để tình cảm đó ở trong lòng và đây là lần đầu tiên Phương nói ra điều đó. Chị là người luôn làm Phương đau đáu và nghĩ ngợi nhiều nhất. Phương sẽ cố gắng lo cho gia đình giống như chị đã từng lo cho các em' - Nhã Phương nói thêm.

Để lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Nhã Phương trong chương trình Ghế không tựa, mời quý vị và các bạn theo dõi đoạn video dưới đây:

Ghế không tựa: Diễn viên Nhã Phương

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước