Phim Khúc hát mặt trời - Tập 2: Cây đàn của Yến Phương là thứ Quân muốn vứt bỏ

CA-Thứ năm, ngày 26/11/2015 23:05 GMT+7

VTV.vn - Cây đàn Guitar được Yến Phương (Nhã Phương) nâng niu và trân trọng chính là kỷ vật tình yêu mà Quân (Quang Tuấn) muốn vứt bỏ vì sợ nhớ lại những ký ức buồn.

Việt và Quyên 'dàn xếp' cuộc gặp 4 người

Sau hai lần vô tình chạm mặt nhau, thì đến lần thứ 3 khi Quyên (Hoàng Anh) gặp lại Việt (Huỳnh Anh), cô tin rằng đây chính là 'định mệnh'. Trước sự chủ động làm quen của một cô gái dễ thương và đáng yêu như Quyên, Việt cũng không có lý do nào từ chối. Anh còn xin số điện thoại của cô và hẹn đi uống cà phê.

Tuy nhiên, để tránh cảm giác ngượng ngùng trong buổi đầu gặp mặt, cả Quyên và Việt dù không hẹn trước mà cùng chung ý định rủ thêm người thứ hai đi cùng. Nếu như Quyên nghĩ đến ngay cô bạn thân Yến Phương (Nhã Phương) thì Việt lại năn nỉ Quân (Quang Tuấn) đi với anh. Ban đầu, cả Yến Phương và Quân đều từ chối nhưng nếu như Quân đành phải đi vì cậu em hết lòng nhờ vả thì Yến Phương lại ngay lập tức thay đổi quyết định khi cô biết được sẽ được gặp Quân.

Sau khi trò chuyện, Quyên và Việt đều bất ngờ khi Yến Phương và Quân đã biết nhau từ trước, hai người tinh ý nhanh chóng lấy lý do để 'rút lui', dành khoảng thời gian riêng cho đôi bạn của mình. Cũng từ đây, câu chuyện về chiếc guitar của Yến Phương có liên quan gì đến Quân đã được làm rõ.

Quân muốn quên khi quá khứ buồn

Trong một lần ở bệnh viện, Yến Phương vô tình nhìn thấy Quân vứt bỏ cây đàn guitar, cô đã nhặt lại nó và giữ bên mình đến tận bây giờ. Đó cũng là đồ vật giúp Yến Phương quên đi nỗi buồn những lúc được chơi đàn và hát. Yến Phương luôn tò mò vì sao chủ nhân của cây đàn lại muốn vứt nó đi. Cô cũng luôn mong muốn được gặp lại Quân để hỏi anh. Chính vì vậy, Yến Phương đã nhận ra Quân dù cả hai chưa gặp nhau bao giờ.

Thế nhưng, trước cách nói chuyện cộc cằn, thái độ lạnh lùng của Quân và hơn trên hết là ý nghĩ 'sống mà không cần có ước mơ' của Quân đã khiến Yến Phương thất vọng hoàn toàn. Quân không hề biết Yến Phương bị bệnh và căn bệnh đó có thể chỉ khiến cô sống được đến năm 20 tuổi. Chính vì vậy, Yến Phương luôn trân trọng từng phút, từng giây, mỗi ngày, mỗi tháng trôi qua. Cô nghĩ rằng khi sống mà có một ước mơ để theo đuổi thì sẽ khiến cuộc đời thực sự có ý nghĩa.

Trái lại đối với Quân, anh chỉ nghĩ rằng ước mơ là thứ hão huyền, chỉ mong 'cơm đủ ăn áo đủ mặc' cũng đã đủ mệt. Yến Phương chủ động bỏ về và cảm thấy buồn về người mà cô từng mong được gặp.

Cây đàn guitar mà Quân muốn vứt bỏ chính là của Nguyệt Ánh - bạn gái cũ của anh. Chữ A khắc trên cây đàn chính là chữ cái đầu tên của cô. Vì sao Quân và Nguyệt Ánh chia tay và vì sao anh lại muốn vứt bỏ cây đàn - kỷ niệm tình yêu của hai người đến giờ vẫn là một dấu hỏi.

Bệnh tình của Yến Phương khiến mẹ lo lắng

Ngày còn bé, trong lần đầu tiên đi khám và phát hiện ra Yến Phương mắc căn bệnh XP - căn bệnh khiến da bị phồng rộp, thậm chí bị huỷ hoại nếu tiếp xúc với tia cực tím (ánh sáng mặt trời), bà Khanh (NSƯT Thu Hà) luôn sống trong thấp thỏm, lo âu. Đặc biệt, khi bác sĩ cho rằng Yến Phương chỉ có thể sống đến năm 20 tuổi thì đến thời điểm con gái chuẩn bị tổ chức sinh nhật lần thứ 20 khiến bà Khanh càng lo lắng. Bà muốn đưa Yến Phương xuống thành phố chữa trị.

Yến Phương và Quân gặp lại nhau một lần nữa, cũng là lúc cô ngồi hát dạo như thường lệ. Nghe Yến Phương hát khiến Quân nghĩ đến Nguyệt Ánh.

Đúng lúc Yến Phương gặp kẻ xấu, Quân đã ra tay cứu giúp cô. Chính nhờ cuộc gặp này, mối quan hệ của hai người đã bớt 'căng thẳng' hơn.

Trong khi đó, Nguyệt Ánh giờ đã trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng. Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào lại có tài năng sáng tác. Nhưng thời gian gần đây, Nguyệt Ánh không thể tìm lại được cảm hứng cho mình để viết nên những ca khúc mới.

Tập 3,4 của 'Khúc hát mặt trời' sẽ được phát sóng vào 21h20 thứ 4,5 tuần sau trên kênh VTV3. Mời quý vị khán giả chú ý đón xem!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước