Thương nhớ ở ai – Tập 15: Vạn khuyên Nghĩa là đàn ông không được nao núng

P.V-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Trước sự ngăn cản của những người trong dòng họ Nguyễn, Vạn đã ủng hộ Nghĩa. Vạn khuyên Nghĩa phải là chỗ dựa cho người mình yêu.

Khi Nghĩa lo lắng tổ chức đám cưới sẽ bị những người trong họ, vì phản đối, mà không đến tham dự. Nghe Nghĩa bày tỏ nỗi lo của mình, Vạn khuyên: "Tao chỉ nói với mày một câu thôi, là đàn ông mày phải là chỗ dựa cho con Hạnh. Đừng bao giờ có một chút nao núng".

Ngay sau đó anh nói thêm: "Làm đám cưới nếp sống mới, Chi đoàn xã sẽ đứng ra tổ chức".

Nghe Vạn nói xong, Nghĩa tỏ ra vui mừng ra mặt.

Trong khi đó, kể từ khi Đột tuyên bố sẽ không lấy vợ, Nương đêm không ngủ được. Cô chia sẻ nỗi lo lắng của mình với Hơn.

"Lão Đột tuyên bố không lấy vợ. Có khi nào lão bắt chước lão Vạn không?" – Nương hỏi Hơn.

Thương nhớ ở ai – Tập 15: Vạn khuyên Nghĩa là đàn ông không được nao núng - Ảnh 1.

Nương chia sẻ với Hơn rằng cô bị mất ngủ về đêm. Cô lo lắng khi Đột tuyên bố sẽ không lấy vợ.

Nghe Nương nhắc đến Đột, Hơn tỏ ra tức giận. Nỗi đau mất chồng lại dấy lên trong lòng cô.

"Cô đừng nhắc đến lão Đột nữa!" – Hơn bực bội nói với Nương – "Nếu một ngày nào đó tôi thấy lão chết thảm thì tôi cũng thấy an ủi vong linh nhà tôi".

"Thế nhưng lão Vạn cũng bắn còn gì nữa?" – Nương hỏi lại.

Câu hỏi của Nương khiến Hơn thoáng bối rối và ngượng ngập. Tình cảm của cô dành cho Vạn trong những năm qua là điều cô hiểu hơn ai hết.

Thay vì trả lời câu hỏi của Nương, Hơn nói át đi: "Tôi cứ tưởng cô căm ghét lão Đột nên mới đi lại với cô. Cứ nghĩ đến cảnh u con tôi cô quạnh là tôi chỉ muốn chết thôi".

"Em xin chị…" – Nương nói.

Thương nhớ ở ai – Tập 15: Vạn khuyên Nghĩa là đàn ông không được nao núng - Ảnh 2.

Hơn vẫn căm hận Đột vô cùng. Cô tức giận khi nghe Nương nhắc đến Đột

"Thằng Tốn nhà tôi muốn đi bộ đội để tôi có thể ngẩng cao đầu" – Hơn nói tiếp trong nỗi buồn, nước mắt rơm rớm – "Nhưng nếu nó có làm sao thì tôi làm sao sống nổi đây?".

Trong khi Nương có nỗi lo về việc Đột sẽ không lấy vợ như Vạn, Hơn lo con trai đi bộ đội không trở về thì mẹ con Nhân bị vu oan cho tội ăn cắp lúa của hợp tác xã. Khi phát hiện ra mấy bó lúa trong sân sau nhà mình, Nhân nói với các con: "Có đứa gắp lửa bỏ tay người rồi các con ơi".

Vậy ai là người đã hại mẹ con Nhân? Nghĩa có dám làm theo nếp sống mới tổ chức đám cưới với Hạnh? Và những diễn biến khác của tập 15 phim Thương nhớ ở ai như thế nào? Bạn hãy xem trong video dưới đây:

Phim Rubic 8: Thương nhớ ở ai - Tập 15

Tập 16 phim Thương nhớ ở ai sẽ được phát sóng vào 14h30 hôm nay (24/12). Mời các bạn đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước