Bất cập trong quản lý cháy nổ chung cư: Có trách nhiệm của cả ban quản lý và người dân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 07:47 GMT+7

VTV.vn - Hiện trạng bất cập trong quản lý cháy nổ ở chung cư không chỉ đến từ ban quản lý mà còn cả về phía những người dân sinh sống tại đó.

Vụ cháy lớn tại chung cư Carina là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong 15 năm gần đây trên địa bàn TP.HCM. Theo các cơ quan chức năng, vụ cháy làm 13 người chết và 28 người bị thương. Những kịch bản xấu nhất đã xảy ra. Điều đáng nói là cư dân ở đây đã họp nhiều lần về việc quản lý và nhiều vấn đề của chung cư này.

Nhận định về vụ cháy ở Carina, Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết: "Trong vụ cháy này, dù lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM đã tổ chức chữa cháy rất kịp thời và cứu nạn nhanh, nhưng vẫn có thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự kịp thời đó cũng đã cứu được rất nhiều người, cứu trực tiếp 150 người và hơn 1.000 người được sơ tán. Tính chất vụ cháy phức tạp như đám cháy xảy ra vào ban đêm và xảy ra ở tầng hầm, nơi có các vật liệu dễ cháy như xăng, dầu... rất lớn. Do vậy, nếu không kịp thời chữa cháy thì hậu quả còn lớn hơn nữa".

Thượng tá Bùi Quang Việt cho biết theo quy định về PCCC, các chung cư cao tầng phải đảm bảo an toàn về PCCC như trang bị thiết bị báo cháy để cảnh báo khi có sự cố cháy nổ, trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng nước hay khí, trang bị hệ thống thông gió hút khói điều áp buồng thang. Cụ thể với thang bộ, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy là phải có điều áp buồng thang để chống khói xâm nhập, đảm bảo an toàn cho người thoát nạn. Tuy nhiên, hiện nay những vi phạm về việc vi phạm PCCC đối với thang bộ rất phổ biến. Nhiều người có thể không biết về quy định cũng như tính năng an toàn của buồng thang, như cửa phải ở vị trí đóng nhưng nhiều người lại lấy vật nặng chèn cửa lại cho tiện.

Thượng tá Bùi Quang Việt khẳng định, không chỉ qua vụ cháy chung cư Carina mà còn với tất cả các chung cư trên cả nước, trách nhiệm bảo đảm các quy định về PCCC của chủ đầu tư vận hành và cư dân sống trong chung cư đều có. Hai bên cũng cần có sự trao đổi.

Trên cả nước có trên 2.700 công trình nhà cao tầng, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM. Trong thời gian qua, lực lượng PCCC đã cống bố 79 công trình có vi phạm về PCCC. Sắp tới, lượng lượng PCCC sẽ chỉ đạo toàn lực lượng tập trung rà soát, kiểm tra các chung cư cao tầng để giảm thiếu thấp nhất sự cố có thể xảy ra.

Vụ cháy chung cư Carina TP.HCM: Đêm tạm cư đầu tiên của cư dân Vụ cháy chung cư Carina TP.HCM: Đêm tạm cư đầu tiên của cư dân

VTV.vn - Chỗ trú tạm của một số cư dân chung cư Carina Plaza sau vụ cháy là sảnh trệt của chung cư City Gate, đối diện Carina với sự hỗ trợ của nhiều tình nguyện viên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước