Kẽ hở trong phòng cháy, chữa cháy tại chung cư

VTV9-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 21:51 GMT+7

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy chung cư Carina

VTV.vn - Không được kiểm tra trong quá trình chung cư đang thi công, cơ quan phòng cháy chữa cháy hiện chỉ làm công tác nghiệm thu khi chung cư đã được hoàn thành.

Thực trạng các chủ đầu tư có xu hướng đưa người dân vào ở tại các chung cư chưa nghiệm thu PCCC ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Câu hỏi lúc này là tại sao chủ đầu tư có thể ngang nhiên thực hiện điều này. Mức xử phạt cao nhất hiện mới dừng lại con số 50 triệu đồng. Chế tài xử phạt nhẹ liệu có phải là thách thức duy nhất đối với các cơ quan quan lý nhà nước trong việc ngăn chặn tình trạng người dân vào ở tại các công trình đang thi công, chưa nghiệm thu PCCC.

Không được kiểm tra trong quá trình chung cư đang thi công, cơ quan phòng cháy chữa cháy hiện chỉ làm công tác nghiệm thu khi chung cư đã được hoàn thành. Kẽ hở này khiến buổi làm việc của cảnh sát PCCC TPHCM với cơ sở vi phạm rơi vào ngõ cụt. Chủ đầu tư cố tình không hợp tác: liên tiếp không gặp mặt, không đóng tiền nộp phạt và cũng không tiếp tục thi công hệ thống chữa cháy trong khi người dân đã được đưa vào ở.

Kẽ hở trong phòng cháy, chữa cháy tại chung cư - Ảnh 1.

Chung cư Carina sau vụ cháy

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết: "Đề xuất không cấp quỹ đất để các đơn vị này tiếp tục xây dựng các dự án mới, mạnh hơn là không cho tham gia vào hệ thống này nữa, tức là phải dùng biện pháp chế tài kinh tế hoạ may mới đủ sức răn đe và có biện pháp khắc phục".

Ông Trần Mạnh Đức, Truởng Ban quản trị chung cư Bắc Bình, quận Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ: "Ban quản trị đi vào hoạt động có làm việc với chủ đầu tư rất nhiều lần nhưng hiện nay chưa có bất kỳ sự trả lời nào thỏa đáng của chủ đầu tư. Họ im lặng và gần như không gặp mặt được chủ đầu tư mặc dù có gửi đơn, công văn kiến nghị và gửi lên phường rồi. Chúng tôi không biết bấu víu vào đâu cả. Ban quản trị đã cố gắng làm việc với chính quyền nhưng tín hiệu trả lời chưa có, chưa biết kêu đến đâu để giải quyết triệt để vấn đề này".

Liên kết lỏng lẻo, thiếu đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành: Sở Xây dựng, Ủy ban các quận huyện, cơ quan phòng cháy chữa cháy đang là bài toán khó giải để chấm dứt tình trạng chung cư chưa nghiệm thu nhưng đã đưa dân vào ở.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát PCCC TP.HCM nói: "Chúng ta đã thực hiện ra quyết định xử phạt hành chính nhưng họ không chấp hành và chúng tôi đã cho người đi nắm tình hình doanh nghiệp này tại cơ quan ngân hàng, cơ quan tài chính nhưng công ty này không còn trên hệ thống về mặt pháp lý nữa nên khả năng về chấp hành cũng như công tác tổ chức sửa chữa, tiếp tục thi công hầu như không có khả năng phạt người ta không chấp hành".

Năng lực tài chính của chủ đầu tư yếu, vì lợi nhuận, sợ bị phạt vì vi phạm tiến độ thi công theo hợp đồng, chủ đầu tư sẵn sàng bấp chấp quy định khiến việc hoàn công kéo dài từ năm này qua năm khác. Hiện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM đã tham mưu đề xuất cho TP không cấp quỹ đất cho các đơn vị cố tình không nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã cho dân vào ở góp phần đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước