Đã là thuốc thật thì cớ sao phải làm giả mạo giấy tờ?

Vấn đề hôm nay-Thứ năm, ngày 24/08/2017 06:41 GMT+7

VTV.vn - "Thuốc giả luôn luôn tồn tại song hành với cuộc chiến chống bệnh tật nói chung, trong đó có chống ung thư" – Phó GS.TS Phạm Duy Hiển nói trong Vấn đề hôm nay ngày 23/8.

Phiên tòa xét xử vụ Công ty VN Pharma làm giấy tờ giả, nhập thuốc chữa ung thư không rõ nguồn gốc là chủ đề chính của chương trình Vấn đề hôm nay ngày 23/8. Xuất hiện tại chương trình, trong vai trò khách mời, Phó GS. TS. Phạm Duy Hiển (nguyên Phó Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện K Trung ương) đã chia sẻ những suy nghĩ của ông về phiên tòa này nói riêng cũng như vấn nạn thuốc giả nói chung.

Nói về vấn nạn thuốc giả, Phó GS.TS Phạm Duy Hiển cho biết: "Làm lâu năm trong nghề thì cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe về chuyện thuốc giả ở trong nghề chúng tôi. Đôi khi nó rầm rộ lên nhưng đôi khi nó cũng lắng dần xuống. Nhưng có điều, thuốc giả luôn luôn tồn tại song hành với cuộc chiến chống bệnh tật nói chung, trong đó có chống ung thư".   

Đã là thuốc thật thì cớ sao phải làm giả mạo giấy tờ? - Ảnh 1.

Phó GS. TS. Phạm Duy Hiển trong chương trình Vấn đề hôm nay.

"Thuốc giả không chỉ ở Việt Nam, thuốc giả có cả trên thế giới" – Ông Phạm Duy Hiển nói tiếp – "Nên nếu Tòa xét có tội thì tôi mong rằng công lý chỉ có một và chân lý chỉ có một. Công lý thuộc về chân lý và những người làm tốt sẽ được đánh giá tốt, những người có tội và gây tội sẽ bị trừng phạt, sẽ bị công lý trừng trị".

Trước câu hỏi có ý kiến trong phiên tòa cho rằng thuốc không phải thuốc giả mà chỉ là giấy tờ giả mạo thôi, Phó GS.TS Duy Hiển cười: "Tôi cho là nếu thuốc thật thì tại sao lại cần có giấy tờ giả mạo? Nếu như trong vụ án này mà bị can thừa nhận làm giấy tờ giả mạo thì nguyên chuyện đó đã thấy thuốc đó không dùng được. Đã là thuốc thật thì cớ sao phải làm giả mạo giấy tờ?".

Cũng trong cuộc trò chuyện này, Phó GS.TS Duy Hiển cũng làm rõ khái niệm về hoạt chất và thuốc: "Hoạt chất với thuốc là khác nhau, không phải cứ có hoạt chất là có thuốc. Nếu không bào chế không thể ra thuốc được".

Ông Duy Hiển cũng cho rằng việc xã hội phẫn nộ về sự việc là hoàn toàn đúng và có thể hiểu: "Phẫn nộ trước sự lường gạt, giả dối là sự phẫn nộ rất nhân tính. Bất kỳ cái gì giả dối chúng ta đều lên án, đều phẫn nộ. Cái gì cũng phải lên án, không chỉ với riêng thuốc về ung thư".

Để nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của Phó GS.TS Phạm Duy Hiển tại Vấn đề hôm nay, bạn hãy xem trong video dưới đây:

Vấn đề hôm nay - 23/8/2017

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!  

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước