Doanh nghiệp và bài toán chi phí lao động tăng cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/09/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Có một thực tế tại Việt Nam là chi phí cho lương người lao động thì thấp nhưng chi phí cho một sản phẩm thì rất cao. Tại sao lại như vậy?

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 8/9 đề cập đến thực tế: Tại Việt Nam, chi phí cho lương của người lao động thì thấp nhưng chi phí cho một sản phẩm thì rất cao, có thể đánh giá là cao nhất thế giới. Tại sao lại như vậy? Theo lý giải, lương chỉ là một phần trong chi phí đầu vào, còn chi phí khác như thuế, giá các nguyên liệu đầu vào và các chi phí cơ hội khác.

Để giúp khán giả hiểu rõ hơn vấn đề này chương trình Vấn đề hôm nay đã mời tới trường quay ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trong phần bình luận quốc tế, chương trình có phóng sự bình luận về chứng nghiện điện thoại thông minh tại nhiều nước châu Á. Nhiều người đặt câu hỏi chứng nghiện điện thoại thông minh đơn thuần là một xu hướng của thế giới hiện đại hay là hội chứng rối loạn tâm thần?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước