Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã ảnh hưởng tới quan hệ Trung - Hàn như thế nào?

Vấn đề hôm nay/ Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 21/03/2017 06:57 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao Giai đoạn cuối THAAD của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc đã khiến căng thẳng kinh tế giữa Trung Quốc và Hàn Quốc leo thang. Vì sao?

Hàn Quốc đã mất nhiều năm để đắn đo lựa chọn giữa mối quan hệ kinh tế khăng khít với Trung Quốc hay là quan hệ Đồng minh chiến lược với Mỹ. Và cuối cùng, quyết định cũng đã được đưa ra gần đây…

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao Giai đoạn cuối được gọi là THAAD của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc, đang châm ngòi cho những căng thẳng kinh tế giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về hành động trả đũa của Trung Quốc sau khi Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao Giai đoạn cuối THAAD của Mỹ được triển khai tại Hàn Quốc. Hàn Quốc cho rằng những sự trừng phạt của Trung Quốc đã vi phạm một số thoả thuận hợp tác về thương mại quốc tế, trong khi, Trung Quốc đang cho thấy họ không hề có dấu hiệu "xuống thang".

Để theo dõi những phân tích chuyên sâu về căng thẳng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc xoay quanh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD, mời độc giả xem VIDEO sau: 

THAAD và căng thẳng Trung - Hàn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước