Mỹ bán vũ khí trăm tỷ USD cho Saudi Arabia: Nền tảng cho một liên minh mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 06:55 GMT+7

VTV.vn - Dư luận Arab cho rằng những hợp đồng mua bán vũ khí có thể được xem như nền móng để các bên tiến tới một cấu trúc liên minh kiểu NATO giữa Mỹ và Arab.

Từ ngày nhậm chức, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ký được nhiều hợp đồng giá trị tỷ USD cho nước Mỹ, trong đó có hợp đồng bán vũ khí cho Saudi Arabia. Điều này được nhiều người đánh giá rằng ông Donald Trump đang giữ lời hứa nước Mỹ là trên hết khi tranh cử Tổng thống.

"Hợp đồng trăm tỷ USD không chỉ giúp Mỹ thu về số tiền lớn, tạo thêm công ăn việc làm, mà việc bán vũ khí cho Saudi Arabia có nghĩa là Mỹ có thêm hy vọng đỡ được một cánh tay tiêu diệt IS và phần tử cực đoan tại khu vực Trung Đông. Mua được vũ khí, Saudi Arabia cũng nói sẽ đầu tư khoảng 40 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng của Mỹ. Điều này rất có ý nghĩa với ông Donald Trump khi ông từng hứa sẽ chi khoảng 1.000 tỷ USD để cải thiện cơ sở hạ tầng nước này".

"Tất nhiên, người được hưởng lợi đầu tiên từ những hợp đồng này là các doanh nghiệp vũ khí. Con số 100 tỷ USD có thể không quá lớn nhưng cách điều hành của chính quyền mới cho thấy con đường kinh doanh của họ rộng mở hơn. Báo chí Mỹ đã tường thuật lại câu chuyện khá thú vị về cách mà người con rể, cũng là cố vấn của ông Donald Trump, chuẩn bị cho chuyện đi của Tổng thống như thế nào. Cuối cùng, kết quả hợp đồng hàng trăm tỷ USD vào đúng dịp chuyến đi của ông Donald Trump tới Saudi Arabia đã phát đi một tín hiệu cho các doanh nghiệp vũ khí của Mỹ rằng nếu họ ủng hộ chính phủ thì họ sẽ không bị thiệt", phóng viên Lê Tuyển – Thường trú Đài THVN tại Mỹ cho biết.

Trong khi đó, Mỹ và khối Arab vốn duy trì mối quan hệ đồng minh, nhưng mối quan hệ đó lại luôn gặp một khúc mắc trải qua nhiều đời Tổng thống Mỹ.

"Washington luôn than phiền rằng các đồng minh Arab không chịu chia sẻ gánh nặng với Mỹ trong việc gìn giữ an ninh và hỗ trợ Washington trong cuộc cạnh tranh chiến lược tại khu vực này. Hợp đồng bán vũ khí 100 tỷ USD cho Saudi Arabia vì thế được xem là một lời hứa hẹn của Saudi Arabia rằng khối Arab mà đứng đầu là quốc gia này sẽ gánh vác trách nhiệm nhiều hơn để đạt mục tiêu chung trong khu vực. Dư luận Arab đã rất hào hứng với ý tưởng về một cấu trúc liên minh kiểu NATO giữa Mỹ và các quốc gia Arab. Những hợp đồng mua bán vũ khí đang được xem như nền móng để các bên tiến tới một cấu trúc liên minh như vậy", phóng viên Anh Phương – Thường trú Đài THVN tại Trung Đông cho biết.

Với đối sách ngoại giao dành cho Trung Đông như vậy, có thể thấy Tổng thống Donald Trump coi trọng lợi ích kinh tế và an ninh thực tế mà Mỹ sẽ giành được, thay vì là quan niệm kiểu phải xuất khẩu dân chủ từ Mỹ sang Trung Đông. Đây là có thể được xem là điểm then chốt trong chiến lược của Mỹ tại Trung Đông dưới thời Tổng thống Donald Trump.

"Nhìn lại chuyến công du của Tổng thống Donald Trump tới Saudi Arabia vừa qua, báo chí khu vực này bình luận rằng ông Donald Trump đã mang đến Riyadh thông điệp của tình bạn, chứ không là những lời chỉ giáo, còn Tổng thống Trump đã miêu tả cách tiếp cận của mình tại khu vực một cách ngắn gọn, đó là chủ nghĩa thực tế trên nguyên tắc dựa trên những giá trị và lợi ích chung. Dư luận khu vực xem đây là một cách tiếp cận khôn khéo của Tổng thống Trump trong bối cảnh Nga và Trung Quốc với cách tiếp cận mềm dẻo trong các vấn đề như dân chủ, nhân quyền đã và đang ngày càng tạo được vị thế chiến lược tốt hơn tại Trung Đông", phóng viên Anh Phương phân tích thêm.

Như vậy, có thể nhìn thấy những khía cạnh thành công của Tổng thống Mỹ Donald Trump với những hoạt động kinh tế đạt được trong thời gian gần đây, nhất là sau chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Tất cả những điều đó cho thấy một nước Mỹ sẽ cứng rắn hơn, thực tế hơn trong hoạt động đối ngoại. Thế giới cũng phải thích ứng với chính sách đối ngoại kiểu mới dưới thời của ông Donald Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước