Tiền bồi thường oan sai lên tới hơn 100 tỷ đồng trong 6 năm

VĐHN-Thứ sáu, ngày 08/01/2016 14:23 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo, số tiền mà cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải chi trả cho các vụ án oan sai tính đến năm 2015 đã lên tới 111,149 tỷ đồng.

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là một trong những luật rất được người dân quan tâm, bởi từ đây, việc oan sai đã được “luật hóa”. Luật đã quy định chặt chẽ và cụ thể hơn về trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại do các cán bộ công chức nhà nước gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, công quyền, tố tụng và thi hành án.

Theo báo cáo từ các bộ, ngành địa phương, từ khi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước có hiệu lực cho đến hết năm 2015, cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã thụ lý giải quyết 258 vụ việc với tổng số tiền lên tới 111,149 tỷ đồng. Trong đó, 204 vụ việc đã được giải quyết, tương đương 79%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước