7 năm 40 bài hát: BLACKPINK gây tranh cãi vì sở hữu quá ít chất liệu âm nhạc

Hà Linh (Theo Koreaboo)-Thứ năm, ngày 13/07/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những người hâm mộ tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi cho rằng YG không cho phép BLACKPINK thể hiện quá nhiều tài nguyên âm nhạc.

Chủ đề về sự trở lại của BLACKPINK sau những lần vắng bóng quá dài không phải một điều quá mới mẻ đối với những người hâm mộ K-Pop. Mặc dù nhóm nhạc nữ này bắt đầu sự nghiệp vào năm 2016 nhưng trong những năm gần đây, nhóm chỉ trở lại thị trường âm nhạc mỗi năm một lần, thậm chí là một năm rưỡi một lần khiến khán giả vô cùng sốt ruột.

Thậm chí là ngay cả khi BLACKPINK trở lại, người hâm mộ cũng thất vọng với số lượng bài hát quá ít ỏi. Hai album đầy đủ mới nhất của nhóm là The Album Born Pink cũng chỉ có 8 ca khúc cho mỗi album. Đây là số lượng bài hát quá ít ỏi so với một album đầy đủ. Điều này khiến toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của BLACKPINK chỉ gói gọn trong chưa đến 40 ca khúc - một con số thấp đến mức kinh ngạc đối với nghệ sĩ có 7 năm trong nghề.

7 năm 40 bài hát: BLACKPINK gây tranh cãi vì sở hữu quá ít chất liệu âm nhạc - Ảnh 1.

BLACKPINK bị cho là sở hữu quá ít tài nguyên âm nhạc dù đã ra mắt 7 năm. (Ảnh: YG Entertainment)

Nếu tính cả những ca khúc solo của 4 thành viên cùng những lần hợp tác với những nghệ sĩ khác, BLACKPINK hiện chỉ có 41 ca khúc được phát hành, tức là khoảng 5,9 ca khúc cho mỗi năm trong sự nghiệp. Nếu chỉ tính các ca khúc nằm trong album hoặc mang tên riêng của BLACKPINK, con số này chỉ còn là 29 ca khúc.

Cùng với con số này, những người hâm mộ tin rằng tài năng của cả 4 thành viên đang bị lãng phí khi công ty kìm nén quá nhiều. Vào thời điểm này, nhiều khán giả còn cho rằng BLACKPINK giống như những cô người mẫu và thỉnh thoảng phát hành âm nhạc như một sở thích, thay vì nghề nghiệp chính là thần tượng K-Pop.

Tất nhiên, những lời phàn nàn của khán giả đều nhắm tới công ty YG Entertainment, hoàn toàn không công kích bản thân các thành viên, nhất là khi họ luôn bày tỏ mong muốn được phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc hơn nữa. Trên thực tế, nhiều khán giả tin rằng YG cố tình để người hâm mộ phải chờ đợi thật lâu cho sự trở lại của BLACKPINK nhằm tăng tính tò mò và tạo ra sự hoành tráng cho mỗi lần nhóm xuất hiện.

7 năm 40 bài hát: BLACKPINK gây tranh cãi vì sở hữu quá ít chất liệu âm nhạc - Ảnh 2.

Số lượng bài hát ít ỏi của BLACKPINK đã khiến nhiều khán giả phẫn nộ. (Ảnh: YG Entertainment)

Ở thời điểm hiện tại, BLACKPINK đang trong quá trình thảo luận hợp đồng với YG về việc liệu có nên gia hạn hợp đồng hay không. Nếu như tiếp tục gia hạn, chắc chắn người hâm mộ sẽ mong đợi được gặp gỡ BLACKPINK nhiều hơn nữa với vai trò nghệ sĩ và phát hành thêm sản phẩm âm nhạc nhiều hơn thay vì liên tiếp dự những sự kiện thời trang.

YG Entertainment phủ nhận Lisa (BLACKPINK) rời công ty YG Entertainment phủ nhận Lisa (BLACKPINK) rời công ty

VTV.vn - Phía YG khẳng định công ty và Lisa đang trong quá trình thảo luận để ký kết gia hạn hợp đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước