Hàn Quốc vĩnh biệt ngôi sao Kpop Kim Jong Hyun

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/12/2017 17:26 GMT+7

VTV.vn -Kim Jong Hyun, giọng ca chính của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám SHINee được phát hiện khi đã bất tỉnh trong một căn hộ ở Seoul và sau đó qua đời tại bệnh viện vào ngày 18/12.

Ở đỉnh cao vinh quang, là thần tượng của bao người hâm mộ với công việc đầy mơ ước nhưng ít ai biết được, phía sau ánh hào quang đó là gì và tại sao những nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc lại tìm cách giải thoát bản thân bằng cái chết.

Được biết tới như là những "thần tượng" với công việc đầy mơ ước, hàng thập kỷ qua, những ngôi sao nhạc pop trẻ Hàn Quốc là niềm khát khao của người hâm mộ khắp châu Á. 

Trên sân khấu, họ thể hiện sự hào nhoáng, mạnh mẽ và đầy sức sống. Còn ở ngoài đời, ai cũng nghĩ nghệ sỹ có một cuộc sống hạnh phúc với thành công của mình. Vì thế, nhiều người hâm mộ đã sốc và bàng hoàng trước sự ra đi của nam ca sĩ Kim Jong Hyun, giọng ca chính của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám SHINee. Anh là cái tên mới nhất trong danh sách ngày càng dài các nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc tìm đến các chết để giải thoát cho bản thân.

Nam ca sĩ Kim Jong Hyun, giọng ca chính của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám SHINee được phát hiện khi đã bất tỉnh trong một căn hộ ở Seoul và sau đó qua đời tại bệnh viện vào ngày 18/12.

Nụ cười rạng rỡ của Kim Jong Hyun trong di ảnh trái ngược với tâm trạng của người thân, đồng nghiệp và bạn bè của nam ca sĩ trong lễ tang diễn ra vào ngày 21/12. Kim Jong Hyun, 27 tuổi, được phát hiện khi đã bất tỉnh trong một căn hộ ở Seoul và sau đó qua đời tại bệnh viện vào ngày 18/12. Cảnh sát xác định đây là một vụ tự tử.

Trong di thư, nam ca sĩ đã hé lộ về sự bế tắc, nỗi khổ sở vì căn bệnh trầm cảm và sự cô đơn trong cuộc sống, đồng thời tỏ ý hối tiếc vì đã trở thành một nghệ sĩ. Điều tra của cảnh sát còn cho biết, Hyun đã gửi tin nhắn cho chị gái trước khi tự tử, trong đó yêu cầu hãy để cho nam ca sĩ được ra đi vì anh đã quá mệt mỏi.

Áp lực không ngừng để đạt được thành công, ít khoan dung với thất bại, những đòi hỏi cao trong mọi lĩnh vực của xã hội Hàn Quốc đã khiến quốc gia này có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia phát triển.

Trước Hyun, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã chọn cách tự vẫn để giải thoát khỏi áp lực, giải thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, kẻ giết người vô hình như người ta vẫn gọi như Choi Jin Sil (1968-2008); Jang Ja Yeon (1980-2009); Park Yong Ha (1977-2010).

Năm 2009, trong bài luận văn thạc sĩ của mình, diễn viên Park Jin-hee cho biết có 40% diễn viên Hàn Quốc từng nghĩ đến việc tự vẫn ít nhất 1 lần vì những nguyên nhân như thiếu sự riêng tư, thu nhập không ổn định và nỗi lo sợ rằng tài năng của họ không được đánh giá cao.

Kim Jong-Hyun tự vẫn, BoA nuối tiếc vì đã nói quá nhiều về công việc Kim Jong-Hyun tự vẫn, BoA nuối tiếc vì đã nói quá nhiều về công việc Kim Jong-Hyun đã được an táng, nơi chôn cất không được tiết lộ Kim Jong-Hyun đã được an táng, nơi chôn cất không được tiết lộ Lee Hyori bị trầm cảm, từng muốn tự tử vì scandal đạo nhạc Lee Hyori bị trầm cảm, từng muốn tự tử vì scandal đạo nhạc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước