Nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu UNESCO

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 12/11/2014 06:00 GMT+7

Châu bản Triều Nguyễn là 1 trong 4 tư liệu được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu.

Ngày 11/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn thư lưu trữ đã tổ chức buổi hội thảo về việc nâng cao hình ảnh quốc gia qua di sản tư liệu được UNESCO công nhận.

Việt Nam hiện đã có 4 tư liệu được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới tuy nhiên, việc quảng bá những giá trị di sản này tại Việt Nam vẫn còn rất hạn chế; không nhiều du khách tới Việt Nam, thậm chí là ngay cả người dân trong nước biết tới những di sản quí giá này của dân tộc.

Cuộc hội thảo được tổ chức lần này với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế hy vọng sẽ đem lại những kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong việc tuyên truyền quảng bá những di sản tư liệu hiếm có của Việt Nam đi cùng với việc giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra với cộng đồng quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước