Ngôi làng châu Âu: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng giữa lòng Thủ đô

Vân Anh-Thứ bảy, ngày 05/05/2018 15:34 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện văn hóa Ngôi làng châu Âu đã khai mạc vào tối 4/5 tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế và người dân thủ đô.

 Lần đầu tiên tại Việt Nam, phái đoàn Liên minh châu Âu phối hợp với 18 Đại sứ quán các nước thành viên và các Trung tâm Văn hoá châu Âu có mặt tại Việt Nam cùng tổ chức sự kiện "Ngôi làng châu Âu", nằm trong khuôn khổ chương trình thường niên "Những ngày châu Âu 2018".  Đây được xem là một chương trình văn hóa, nghệ thuật độc đáo giới thiệu các nét tinh hoa của văn hóa châu Âu, với gần 30 sự kiện phong phú từ thể thao, nghệ thuật, ẩm thực, thời trang và các trò chơi sáng tạo dành cho trẻ em cùng các hoạt động tương tác kiến thức.

Tham gia chương trình, công chúng sẽ có cơ hội trải nghiệm không khí châu Âu tại các gian hàng hay thưởng thức văn hóa ẩm thực, âm nhạc, các sản phẩm nghệ thuật độc đáo, các cuốn sách mới và gặp gỡ các tác giả nổi tiếng đến từ châu Âu.

Ngôi làng châu Âu: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng giữa lòng Thủ đô - Ảnh 1.

Trong ngày khai mạc, chương trình đã mang tới cho khán giả một bữa đại tiệc âm nhạc hoành tráng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia thuộc châu Âu như tiết mục biểu diễn beatbox và acapella của nhóm Berywarm (Pháp), tiết mục hòa nhạc "Chân dung Picasso qua tiếng đàn ghi-ta flamenco" của nghệ sĩ lãng tử Daniel Casares đến từ Tây Ban Nha hay màn trình diễn "Bữa tiệc nhạc Jazz" do Saskia Laroo và Warren Byrd đến từ Hà Lan cùng các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện... thực sự khuấy động không khí tại Phố đi bộ với phong cách âm nhạc mạnh mẽ mới và riêng biệt, pha trộn nhiều thể loại âm nhạc.

"Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức một đêm nhạc quá đặc biệt như thế này. Tôi ấn tượng nhất với khả năng chơi nhạc cụ cũng như phối nhạc xuất sắc của các nghệ sĩ châu Âu, hy vọng là sẽ có thêm nhiều sự kiện văn hóa như thế này được tổ chức tại Thủ đô", Trịnh Hoài Ngọc hào hứng chia sẻ.

Ngôi làng châu Âu: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng giữa lòng Thủ đô - Ảnh 2.
Ngôi làng châu Âu: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng giữa lòng Thủ đô - Ảnh 3.

Không chỉ thu hút khán giả trong nước, sự kiện còn nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách nước ngoài có mặt ở Hồ Gươm. "Tôi rất thích hình ảnh nhiệt tình, thân thiện của người Việt Nam khi các bạn cùng nhau hòa mình vào một sự kiện văn hóa châu Âu như thế này", ông Martin Molen (du khách người Hà Lan) cho biết.

Sự kiện "Ngôi làng châu Âu" sẽ diễn ra trong 3 ngày (4 - 5/5/2018) tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước