Những hoa hậu thế giới từng bị tước vương miện

Hà Linh (Theo Refinery29)-Thứ sáu, ngày 04/08/2023 06:50 GMT+7

VTV.vn - Trong nhiều năm, nhiều "nàng hậu" vướng phải quá nhiều lùm xùm gây chấn động trên thế giới cũng đã từng bị tước vương miện gây xôn xao dư luận.

Việc đăng quang các cuộc thi sắc đẹp là một vinh dự và niềm tự hào đối với những người phụ nữ. Đây là sự cố gắng, nỗ lực trong nhiều năm để được vinh danh là hoa hậu của một bang, quốc gia hoặc hoa hậu thế giới. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa danh hiệu sẽ được giữ mãi mãi. Trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp, rất nhiều hoa hậu đã từng bị tước vương miện do vấp phải chỉ trích và quá nhiều lùm xùm khiến khán giả ngao ngán.

Dưới đây là một số trường hợp mất danh hiệu "kinh điển" trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới:

Leona Gage - Hoa hậu Mỹ 1957

Những hoa hậu thế giới từng bị tước vương miện - Ảnh 1.

(Ảnh: History Daily)

Leona Gage bị phát hiện đã nói dối về tuổi của mình. Cô ấy thông báo rằng bản thân 21 tuổi trong khi chỉ mới 18. Chưa dừng lại ở đó, cô cũng nói dối về đời tư trong khi cô từng ly hôn, tái hôn và là mẹ của hai người con ở thời điểm tham gia cuộc thi.

Hậu quả là, Leona đã bị tước vương miện chưa đầy 24 giờ sau khi được vinh danh Hoa hậu Mỹ. Dù đã mất tiền và danh hiệu nhưng người đẹp vẫn cố gắng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Marjorie Wallace - Hoa hậu Thế giới 1973

Những hoa hậu thế giới từng bị tước vương miện - Ảnh 2.

(Ảnh: Pinterest)

Không lâu sau khi giành được danh hiệu Hoa hậu Thế giới, một nguồn tin bất ngờ hé lộ cô hẹn hò cùng lúc với hai người đàn ông: một ca sĩ xứ Wales và một cầu thủ bóng đá người Anh. Hành vi này lập tức bị chỉ trích bởi khán giả và ban tổ chức. Ba tháng sau đó, người đẹp Mỹ đã bị tước vương miện. 

Vanessa Williams - Hoa hậu Mỹ 1984

Những hoa hậu thế giới từng bị tước vương miện - Ảnh 3.

(Ảnh: The Houston Defender)

Vanessa Williams từng làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Mỹ. Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu, Vanessa vướng phải khủng hoảng truyền thông khi những bức ảnh khỏa thân của cô được đăng tải trên tạp chí Penthouse.

Vanessa sau đó tuyên bố rằng cô chưa bao giờ thực sự muốn trở thành Hoa hậu. Sau vụ việc này, cô bị tước vương miện và danh hiệu. Bất chấp sự thất vọng của khán giả, cô vẫn tiếp tục sự nghiệp người mẫu và diễn xuất.

Oxana Fedorova - Hoa hậu Hoàn vũ 2002

Những hoa hậu thế giới từng bị tước vương miện - Ảnh 4.

(Ảnh: Pinterest)

Vào thời điểm đăng quang, Oxana là một sinh viên luật. Do quá bận rộn với việc học tập, cô không thể theo kịp lịch trình nghiêm ngặt của một hoa hậu mà cô buộc phải tuân thủ. Chính vì vậy, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã quyết định tước vương miện của cô. Đây cũng là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ có một nàng hậu bị tước danh hiệu đăng quang.

Ashley Harder - Hoa hậu New Jersey (Mỹ) 2007

Những hoa hậu thế giới từng bị tước vương miện - Ảnh 5.

(Ảnh: TMZ)

Ashley Harder thừa nhận bản thân đang mang thai trong khi tham gia cuộc thi. Do đó, ban tổ chức Hoa hậu Mỹ đã yêu cầu cô trả lại vương miện do luật lệ ghi rõ những thí sinh tham gia không được phép có con hoặc mang thai.

Ris Low - Hoa hậu Singapore 2009

Những hoa hậu thế giới từng bị tước vương miện - Ảnh 6.

(Ảnh: Yahoo)

Ngay từ đầu, nhiều người đã chỉ trích Ris Low vì trình độ tiếng Anh của cô. Tuy nhiên, lí do khiến cô bị tước vương miện lại là do cô từng là tội phạm. Cụ thể, Ris Low không thông báo cho ban tổ chức rằng cô từng bị kết tội gian lận thẻ tín dụng vào tháng 5/2009. Người đẹp sau đó bị yêu cầu thu hồi danh hiệu. 

Carrie Prejean - Hoa hậu Mỹ 2009

Những hoa hậu thế giới từng bị tước vương miện - Ảnh 7.

(Ảnh: Getty Images)

Sau khi những bức ảnh khỏa thân của Carrie bị rò rỉ trên mạng, ban tổ chức cuộc thi đã lập tức phải họp bàn nhằm đưa ra phương án đúng đắn nhất cho vụ lùm xùm này. Kết quả, vương miện của cô bị thu hồi vài tuần sau khi những bức ảnh này được đăng tải. Ban tổ chức sau đó cho biết nguyên nhân tước vương miện là do "các vấn đề liên quan tới vi phạm hợp đồng".

Kristhielee Caride - Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2016

Những hoa hậu thế giới từng bị tước vương miện - Ảnh 8.

(Ảnh: Getty Images)

Chỉ bốn tháng sau khi giành được vương miện và nhận tấm vé tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Caride bắt đầu thể hiện những thái độ không tốt khi đứng trước ống kính. Điều này khiến cô bị tước quyền thi, không được phép đại diện Puerto Rico để tranh giải cuộc thi sắc đẹp này. Đây là lần đầu tiên một thí sinh Puerto Rico bị mất danh hiệu trước một cuộc thi lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước