Sáng tác video clip hát Quốc ca "Tự hào Tổ quốc Việt Nam": Sân chơi mới cho sinh viên Việt Nam

CN-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 16:36 GMT+7

VTV.vn - Với chủ đề "Tự hào Tổ quốc Việt Nam", cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca sẽ là sân chơi ý nghĩa và một cơ hội để các bạn sinh viên Việt Nam thỏa sức sáng tạo.

Cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca với chủ đề "Tự hào Tổ quốc Việt Nam" do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Cuộc thi nhằm khơi dậy, vun đắp tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Tổ quốc cho sinh viên; tuyên truyền, giới thiệu đến sinh viên và cộng đồng những hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam; khuyến khích tính sáng tạo của sinh viên. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Sáng tác video clip hát Quốc ca Tự hào Tổ quốc Việt Nam: Sân chơi mới cho sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Poster của cuộc thi

Theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thiên Tú - Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thanh niên Việt Nam, đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức với mong muốn lớn nhất là lan tỏa tinh thần yêu nước qua các video clip do chính thế hệ trẻ của Việt Nam thực hiện. Cũng bởi vậy, trong quá trình chấm các video clip, ban giám khảo sẽ không phụ thuộc vào việc các bạn sinh viên phải hát hay, đầu tư clip thật công phu mới trao giải.

Đối tượng tham dự cuộc thi là các bạn sinh viên (hoặc nhóm sinh viên) Việt Nam đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, học viện trong nước và sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Mỗi video clip có thời lượng tối đa 3 phút, đảm bảo các yêu cầu về nội dung và kỹ thuật được nêu trong Thể lệ Cuộc thi: có sự xuất hiện của nhân vật hát Quốc ca; những hình ảnh đẹp về phong cảnh, con người Việt Nam; hình ảnh, câu chữ phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam, không vi phạm bản quyền, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ nhận video clip dự thi đến hết ngày 05/02/2018. Sau vòng sơ loại, những video có chất lượng (tối đa 70 video) sẽ được đăng trên website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ http://hoisinhvien.com.vn để tham gia vòng bình chọn trực tuyến (từ 26/02/2018 - 07/03/2018). Hội đồng giám khảo sẽ xem xét, đánh giá, chấm điểm và xếp giải cho các video clip tham gia vòng bình chọn từ 08/03/2018 - 15/03/2018. Thời gian công bố kết quả và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào dịp 26/03/2018.

Hệ thống các giải thưởng của cuộc thi gồm:

03 giải Phong trào dành cho 03 đơn vị có nhiều video clip dự thi nhất, trị giá: 5.000.000, 3.000.000 và 2.000.000 đồng;

01 giải Nhất, trị giá 15.000.000 đồng;

01 giải Nhì, trị giá 10.000.000 đồng;

03 giải Ba, trị giá 5.000.000 đồng/giải;

05 giải Khuyến khích, trị giá 3.000.000 đồng/giải;

Giải dành cho video được bình chọn nhiều nhất, trị giá 5.000.000 đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước