Trâu bò không thả rông, người dân “giữ ý” cho phim trường King Kong 2

Theo Đặng Tài – Văn Lịnh/Dân trí-Thứ tư, ngày 24/02/2016 17:49 GMT+7

VTV.vn-Dù đã nhận được tiền hỗ trợ để không thả rông trâu bò trong những ngày đoàn phim King Kong 2 quay tại hang Chuột song nhiều người dân Tân Hóa vẫn tranh thủ vào rừng cắt cỏ.

Sáng sớm ngày 24/2, PV Dân trí đã có mặt tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa để tiếp cận đoàn phim “Kong: Skull Island” đang thực hiện các cảnh quay tại hang Chuột nằm trong hệ thống hang động Tú Làn.

Tại đây, một lực lượng công an, bảo vệ đoàn làm phim hùng hậu đã thắt chặt các con đường dẫn vào phim trường một cách rất nghiêm ngặt. Hàng chục phóng viên và rất nhiều người hiếu kỳ đã bị chặn lại ngay từ vòng ngoài.

Biển chào đón đoàn làm phim với dòng chữ TITAN được Sở VH-TT&DL Quảng Bình cắm ngoài đường dẫn vào xã Tân Hóa
Biển chào đón đoàn làm phim với dòng chữ "TITAN" được Sở VH-TT&DL Quảng Bình cắm ngoài đường dẫn vào xã Tân Hóa
Trước cửa văn phòng Oxalis tại thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa, lực lượng công an chốt chặn rất nghiêm ngặt
Trước cửa văn phòng Oxalis tại thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa, lực lượng công an chốt chặn rất nghiêm ngặt

Ghi nhận của Dân trí tại xã Tân Hóa, đặc biệt là khu vực xung quanh địa điểm đoàn làm phim đang thực hiện các cảnh quay, dù trời mưa khá to nhưng có rất nhiều người dân xã nghèo này vào rừng cắt cỏ về cho số trâu, bò đang nhốt ăn để không làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim.


Mặc cho mưa gió, người dân Tân Hóa vẫn lam lũ mưu sinh

Mặc cho mưa gió, người dân Tân Hóa vẫn lam lũ mưu sinh

Ông Cao Văn Tính (45 tuổi, thôn Yên Thọ), trên xe máy chở hai bao tải cỏ hổn hển nói: “Dù chúng tôi đã được hỗ trợ tiền để mua thức ăn cho trâu bò trong những ngày đoàn làm phim quay tại Tân Hóa, nhưng có thời gian rảnh rỗi nên tôi cũng tranh thủ vào rừng cắt cỏ về cho nó ăn, số tiền hỗ trợ ấy sẽ dùng vào các việc chi tiêu khác”.

Sáng nay, rất nhiều người dân xã nghèo Tân Hóa vẫn vào rừng cắt cỏ
Sáng nay, rất nhiều người dân xã nghèo Tân Hóa vẫn vào rừng cắt cỏ

Còn bà Đinh Thị Lài niềm nở nói: “Tui thấy nước ngoài họ làm việc quá chuyên nghiệp, đến trâu bò mà họ cũng hỗ trợ tiền để mua thức ăn. Không những vậy, họ còn làm cho bà con chúng tôi một con đường hàng tỷ đồng nữa. Sướng không gì bằng các chú ạ. Hy vọng sau sự kiện này, người dân xã nghèo chúng tôi sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ các dự án du lịch, phim ảnh”.

Rất nhiều học sinh hiếu kỳ sau giờ tan trường cũng đạp xe vào Tân Hóa để xem hậu trường phim...
Rất nhiều học sinh hiếu kỳ sau giờ tan trường cũng đạp xe vào Tân Hóa để xem hậu trường phim...

...Băng cả cánh đồng rộng lớn tiến vào hậu trường phim, tuy nhiên các em đã bị lực lượng an ninh chặn lại

...Băng cả cánh đồng rộng lớn tiến vào hậu trường phim, tuy nhiên các em đã bị lực lượng an ninh chặn lại

Trước đó, cuối giờ chiều ngày 23/2, sau khi thực hiện xong các cảnh quay tại hồ Yên Phú, xã Trung Hóa, đoàn làm phim “Kong: Skull Island” đã thu dọn hậu trường và chuyển lên hang Chuột, xã Tân Hóa để tiếp tục thực hiện các cảnh quay tại địa điểm được cho là “có một không hai” này.

Sáng nay, 24/2, đoàn làm phim “Kong: Skull Island” đã mời lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh này đến tham quan phim trường tại hang Chuột. Trưa nay, đoàn ăn trưa và giao lưu tại thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa.

Ông Trần Tiến Dũng (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trò chuyện cùng đại diện đoàn làm phim “Kong: Skull Island”
Ông Trần Tiến Dũng (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trò chuyện cùng đại diện đoàn làm phim “Kong: Skull Island”

Được biết, tại hang Chuột, đoàn làm phim “Kong: Skull Island” sẽ quay trong hai ngày 24 và 25/2. Tiếp đó, đoàn sẽ quay tại thung lũng Chà Nòi (đèo Đá Đẻo, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch), sau đó sẽ chuyển ra Ninh Bình và Hạ Long để thực hiện các cảnh quay tiếp theo cho bộ phim “bom tấn” King Kong 2.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước